• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Rơi nước mắt trước những hình ảnh về nạn đói tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua ở Yemen

Cuộc sống

Cuộc nội chiến xảy ra từ năm 2015 và những cuộc công kích từ phía Ả Rập Saudi đã gây ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng cho đất nước Yemen và những người dân tại đây.

Hiện có 13.000.000 người tại Yemen đang trên bờ vực của nạn đói.

lost birs noi chien yemen 1

Saida Ahmad Baghili, một cô gái Yemen 18 tuổi sống trong một ngôi làng nghèo khổ ở ngoại ô thành phố cảng Yodei.

lost birs noi chien yemen 2

Đứa trẻ này là một trong số 13 triệu người Yemen đang đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua.

Lise Grande, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc ở Yemen chia sẻ với trang BBC:

Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta cảm thấy nhân loại đã bước vào thế kỷ 21 hiện đại và văn minh. Tuy nhiên, chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng phải chứng kiến nạn đói tồi tệ đang diễn ra ở Ethiopia hay Bengal... Đó là điều không thể chấp nhận được.

Và điều đó chính xác đang xảy ra lần nữa ở Yemen mặc dù tất cả chúng ta đều hy vọng rằng thế giới sẽ chẳng còn ai phải chết vì đói.

Đáng buồn, chúng tôi phải đưa ra dự đoán rằng có thể sẽ có 12 đến 13 triệu dân thường vô tội có nguy cơ phải chết vì thiếu thực phẩm.

lost birs noi chien yemen 3

Một đứa trẻ Yemen bị suy dinh dưỡng được điều trị tại một bệnh viện ở quận phía bắc của Abs.

lost birs noi chien yemen 4

Một người cha đưa nước cho con gái bị suy dinh dưỡng của mình tại một trung tâm cho ăn ở bệnh viện thuộc Hodeida.

Khi được hỏi liệu thế giới có nên xấu hổ với những gì đang xảy ra không, Lise Grande đã thẳng thắn trả lời:

Có! Không cần phải hỏi chúng ta có nên xấu hổ hay không mà thật sự chúng ta đang xấu hổ khi nhìn những hình ảnh này.

Mỗi ngày chúng tôi thức dậy với mong muốn thực hiện cam kết của mình để có thể thay đổi mọi thứ và giúp đỡ những người đang đau khổ vì những xung đột không liên quan đến họ.

Gần đây, Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích cuộc không kích của liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhắm vào Yemen khiến ít nhất 15 dân thường ở thành cảng Hodeida thiệt mạng.

"Các cơ quan Liên Hiệp Quốc làm việc tại Yemen đã dứt khoát lên án cuộc tấn công vào dân thường và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân.", Lise Grande tiếp tục.

lost birs noi chien yemen 5

Cậu bé Ammar Khalid 10 tháng tuổi đang trải qua điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng tại một phòng khám sức khỏe ở Al Khawkhah.

lost birs noi chien yemen 6

Một cậu bé bị suy dinh dưỡng khóc khi ngồi trên giường trong một trung tâm điều trị suy dinh dưỡng tại bệnh viện al-Sabeen ở Sanaa.

lost birs noi chien yemen 7

Một cậu bé chỉ còn da bọc xương nằm yếu ớt trên giường bệnh.

lost birs noi chien yemen 10

Thế giới nên xấu hổ vì những điều tồi tệ này vẫn đang xảy ra ở thế kỷ 21.

lost birs noi chien yemen 11

Nạn nhân của cuộc nội chiến lại chính là những đứa trẻ vô tội đang chết dần vì thiếu lương thực.

Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng kể từ tháng 6, đã có hơn 170 người Yemen thiệt mạng, ít nhất 1.700 người bị thương ở tỉnh Hodeida, hơn 425.000 người buộc phải chạy trốn khỏi ngôi nhà của họ.

Những cuộc tấn công ác liệt này khiến rất nhiều dân thường lâm vào tình cảnh khốn khổ, phụ nữ và trẻ em phải chết dần chết mòn vì thiếu lương thực. Hình ảnh đau lòng của những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, gương mặt xương xẩu và cân nặng chỉ bằng 1/3 người thường khiến cả thế giới không khỏi bàng hoàng, sửng sốt.

lost birs noi chien yemen 13

Theo báo cáo, khoảng 1,8 triệu trẻ em Yemen đã bị suy dinh dưỡng.

lost birs noi chien yemen 14

Hàng triệu người đã buộc phải sơ tán và bỏ lại toàn bộ nhà cửa, tài sản của mình.

lost birs noi chien yemen 15

"Chúng ta đã từng hy vọng nạn đói sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhưng đây chính xác là những gì mà người dân Yemen đang phải đối mặt."

Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã mắc kẹt trong một cuộc chiến bế tắc với phiến quân Yemen kể từ năm 2015. Ước tính có khoảng 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Liên Hiệp Quốc đã gọi đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới.

Với sự ủng hộ của Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang dẫn đầu một cuộc tấn công toàn diện bằng cách sử dụng lực lượng địa phương để chiếm Hodeida. Hàng ngàn người dân đã bị mắc kẹt ở giữa cuộc chiến, họ sống giữa các bãi mìn và những tiếng súng nổ bên tai.

Đến bao giờ, hình ảnh về nạn đói và những hi sinh vô nghĩa của dân thường vô tội mới trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về những cuộc chiến tranh phi nhân và vô nghĩa đang diễn ra trên thế giới này?!

Theo: Metro
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.