• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

Sự xâm lăng vũ bão và triệt để của Smartphone trong thời đại ngày nay

Cuộc sống

Theo báo cáo của Forrester Research, đã có 40% dân số – tức 3 tỷ người sử dụng điện thoại thông minh. Thiết bị cầm tay này đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của nhiều người, chúng được dùng để kết nối với bạn bè và người thân, giải trí, kinh doanh, mua sắm, cập nhật tin tức, học tập, và nhiều hơn thế nữa.

Với rất nhiều tiện ích được gói gọn trong lòng bàn tay, điện thoại thông minh thật sự là một phương tiện đã thay đổi toàn diện bộ mặt của xã hội đương đại. Từ một thiết bị xa xỉ của vài thập niên trước, ngày nay thật hiếm để bắt gặp một người nào đó không sở hữu thiết bị này.

Người tham dự buổi trình diễn thời trang L'Oreal ở Đại lộ Champs Elysees sử dụng điện thoại thông minh để chụp hình, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris tại Pháp vào 10/2017. Ảnh: Charles Platiau/Reuters.

Người tham dự buổi trình diễn thời trang L'Oreal ở Đại lộ Champs Elysees sử dụng điện thoại thông minh để chụp hình, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris tại Pháp vào 10/2017. Ảnh: Charles Platiau/Reuters.

Một phụ nữ người Palestine quay hình phát trực tiếp thành viên của lực lượng an ninh Israel khi ông đang chụp ảnh của chính mình bằng điện thoại của ông, trên một con phố ở Jerusalem vào 16/12/2017. Lúc bấy giờ các cuộc biểu tình vẫn đang bùng phát liên tục ở Trung Đông và nhiều nơi khác ở Jerusalem sau tuyên bố của Tổng thống Trump cho rằng thành phố này là thủ đô của Israel. Ảnh: Ahmad Gharabli/AFP/Getty.

Một phụ nữ người Palestine quay hình phát trực tiếp thành viên của lực lượng an ninh Israel khi ông đang chụp ảnh của chính mình bằng điện thoại của ông, trên một con phố ở Jerusalem vào 16/12/2017. Lúc bấy giờ các cuộc biểu tình vẫn đang bùng phát liên tục ở Trung Đông và nhiều nơi khác ở Jerusalem sau tuyên bố của Tổng thống Trump cho rằng thành phố này là thủ đô của Israel. Ảnh: Ahmad Gharabli/AFP/Getty.

Inna Salminen (27 tuổi), một kỹ sư lâm học, đang sử dụng điện thoại thông minh để quản lý một khu rừng ở Nurmijarvi, Phần Lan. Inna sử dụng ứng dụng trên điện thoại để kiểm soát rừng và lên kế hoạch cụ thể cho từng vùng trong khu rừng, công nghệ số đã giúp cô cùng những kiểm lâm làm công việc này tốt hơn. Ảnh: Alessandro Rampazzo/AFP/Getty.

Inna Salminen (27 tuổi), một kỹ sư lâm học, đang sử dụng điện thoại thông minh để quản lý một khu rừng ở Nurmijarvi, Phần Lan. Inna sử dụng ứng dụng trên điện thoại để kiểm soát rừng và lên kế hoạch cụ thể cho từng vùng trong khu rừng, công nghệ số đã giúp cô cùng những kiểm lâm làm công việc này tốt hơn. Ảnh: Alessandro Rampazzo/AFP/Getty.

Qiao Xi (21 tuổi), đang sử dụng điện thoại để ghi hình và thực hiện một chương trình phát trực tiếp tại phòng thu Redu Media ở Bắc Kinh. Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP/Getty.

Qiao Xi (21 tuổi), đang sử dụng điện thoại để ghi hình và thực hiện một chương trình phát trực tiếp tại phòng thu Redu Media ở Bắc Kinh. Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP/Getty.

Siêu Mặt Trăng đang mọc cao lên sau ngọn núi ở Van, Thổ Nhĩ Kỳ, tại đó có một người đàn ông đang chụp ảnh selfie. Ảnh: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency/Getty.

Siêu Mặt Trăng đang mọc cao lên sau ngọn núi ở Van, Thổ Nhĩ Kỳ, tại đó có một người đàn ông đang chụp ảnh selfie. Ảnh: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency/Getty.

Cụ ông Chen San-yuan (70 tuổi), được gọi là "Pokémon Grandpa", đang nói chuyện điện thoại với một người bạn trong khi chơi trò "Pokémon Go" của hãng Nintendo bằng rất nhiều thiết bị di động được gắn vào xe đạp của ông. Hình ảnh được chụp tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan vào 12/11/2018. Ảnh: Tyrone Siu/Reuters.

Cụ ông Chen San-yuan (70 tuổi), được gọi là "Pokémon Grandpa", đang nói chuyện điện thoại với một người bạn trong khi chơi trò "Pokémon Go" của hãng Nintendo bằng rất nhiều thiết bị di động được gắn vào xe đạp của ông. Hình ảnh được chụp tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan vào 12/11/2018. Ảnh: Tyrone Siu/Reuters.

Reda Zerrouki (36 tuổi), một người di dân Algeria. Anh đã cùng hàng ngàn người di cư khác băng qua bán đảo Balkan với hy vọng đến được Châu u. Zerrouki đang giải thích tầm quan trọng của điện thoại thông minh với bản thân mình, anh cho biết đây không chỉ là thiết bị dùng để liên lạc với người thân ở quê nhà mà nó còn giúp anh vạch kế hoạch cùng tuyến đường rõ ràng cho cuộc hành trình, anh đã vượt qua khỏi bán đảo Balkan mà không gặp bất cứ trở ngại nào hay những rắc rối với cảnh sát tuần tra biên giới. Có mặt tại Nhà ga Trung tâm ở Sarajevo, thủ đô của Bosna và Hercegovina, anh cùng nhóm người đi chung sẽ vượt biên trái phép vào Croatia và mở ra hy vọng đi xa hơn vào nội địa Châu u. Ảnh: Elvis Barukcic/AFP/Getty.

Reda Zerrouki (36 tuổi), một người di dân Algeria. Anh đã cùng hàng ngàn người di cư khác băng qua bán đảo Balkan với hy vọng đến được Châu u. Zerrouki đang giải thích tầm quan trọng của điện thoại thông minh với bản thân mình, anh cho biết đây không chỉ là thiết bị dùng để liên lạc với người thân ở quê nhà mà nó còn giúp anh vạch kế hoạch cùng tuyến đường rõ ràng cho cuộc hành trình, anh đã vượt qua khỏi bán đảo Balkan mà không gặp bất cứ trở ngại nào hay những rắc rối với cảnh sát tuần tra biên giới. Có mặt tại Nhà ga Trung tâm ở Sarajevo, thủ đô của Bosna và Hercegovina, anh cùng nhóm người đi chung sẽ vượt biên trái phép vào Croatia và mở ra hy vọng đi xa hơn vào nội địa Châu u. Ảnh: Elvis Barukcic/AFP/Getty.

Người âm mộ sử dụng điện thoại để ghi hình buổi trình diễn ca nhạc của nhóm nhạc Modern Brothers tại Phố cổ An Đông, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nhóm nhạc Modern Brothers có hơn 20 triệu người hâm hộ trên TikTok, một nền tảng mạng xã hội video rất phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: VCG/Getty.

Người hâm mộ sử dụng điện thoại để ghi hình buổi trình diễn ca nhạc của nhóm nhạc Modern Brothers tại Phố cổ An Đông, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nhóm nhạc Modern Brothers có hơn 20 triệu người hâm hộ trên TikTok, một nền tảng mạng xã hội video rất phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: VCG/Getty.

Một trại viên trẻ tuổi của "Temper of Will", trại hè được tổ chức bởi đảng phái chính trị Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraina, đang sử dụng điện thoại để gọi về cha mẹ của mình từ một ngôi làng hẻo lánh ở Ternopil, Ukraine. Ảnh: Felipe Dana/AP.

Một trại viên trẻ tuổi của "Temper of Will", trại hè được tổ chức bởi đảng phái chính trị Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraina, đang sử dụng điện thoại để gọi về cha mẹ của mình từ một ngôi làng hẻo lánh ở Ternopil, Ukraine. Ảnh: Felipe Dana/AP.

Nhà lai tạo gia súc Pier Domenico Dotta người Ý đang sử dụng điện thoại để kiểm tra tình trạng sức khỏe của gia súc qua ứng dụng di động ở trang trại của ông tại Villafalletto, gần Turin, Italy. Với ứng dụng được phát triển bởi "Anaborapi", ông cùng những người nhân giống gia súc khác có thể theo dõi tình trạng của con vật qua một con chip được gắn trên cơ thể của gia súc và kết nối trực tiếp với phần mềm điện thoại. Ảnh: Marco Bertorello/AFP/Getty.

Nhà lai tạo gia súc Pier Domenico Dotta người Ý đang sử dụng điện thoại để kiểm tra tình trạng sức khỏe của gia súc qua ứng dụng di động ở trang trại của ông tại Villafalletto, gần Turin, Italy. Với ứng dụng được phát triển bởi "Anaborapi", ông cùng những người nhân giống gia súc khác có thể theo dõi tình trạng của con vật qua một con chip được gắn trên cơ thể của gia súc và kết nối trực tiếp với phần mềm điện thoại. Ảnh: Marco Bertorello/AFP/Getty.

Những người ủng hộ Selahattin Demirtaş, ứng cử viên tổng thống bị bỏ tù của Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), đang cầm đảng kỳ của HDP cùng điện thoại bật đèn sáng để tham gia chiến dịch bầu cử ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào 17/06/2018. Ảnh: Yasin Akgul/AFP/Getty.

Những người ủng hộ Selahattin Demirtaş, ứng cử viên tổng thống bị bỏ tù của Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), đang cầm đảng kỳ của HDP cùng điện thoại bật đèn sáng để tham gia chiến dịch bầu cử ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào 17/06/2018. Ảnh: Yasin Akgul/AFP/Getty.

Đức Giáo Hoàng Francis đang ban phước lành cho một đứa trẻ lên bức ảnh của đứa bé đó trong điện thoại di động của người mẹ. Hình ảnh này được chụp trong khuôn khổ một buổi nói chuyện của Đức Giáo Hoàng với công chúng tại Quảng trường Thánh Paul VI ở Vatican vào 16/01/2016. Ảnh: Alessandra Tarantino/AP.

Đức Giáo Hoàng Francis đang ban phước lành cho một đứa trẻ lên bức ảnh của đứa bé đó trong điện thoại di động của người mẹ. Hình ảnh này được chụp trong khuôn khổ một buổi nói chuyện của Đức Giáo Hoàng với công chúng tại Quảng trường Thánh Paul VI ở Vatican vào 16/01/2016. Ảnh: Alessandra Tarantino/AP.

Imelda Mumbi (13 tuổi), đang học trực tuyến qua ứng dụng điện thoại tại sảnh chung của khu căn hộ ở vùng ngoại ô Riruta, thuộc Nairobi, Kenya. Mumbi đã theo học trên nền tảng trực tuyến này được 4 năm. Đây là ứng dụng được phát triển bởi Eneza Education, tạo cơ hội học tập cho trẻ em ở các vùng nông thôn của Châu Phi với mức giá chỉ 10 Shilling Kenya (khoảng 200 Đồng Việt Nam) mỗi tuần. Có khoảng 5 triệu học viên như vậy ở khắp Kenya, Ghana và Bờ Biển Ngà. Ảnh: Tony Karumba/AFP/Getty.

Imelda Mumbi (13 tuổi), đang học trực tuyến qua ứng dụng điện thoại tại sảnh chung của khu căn hộ ở vùng ngoại ô Riruta, thuộc Nairobi, Kenya. Mumbi đã theo học trên nền tảng trực tuyến này được 4 năm. Đây là ứng dụng được phát triển bởi Eneza Education, tạo cơ hội học tập cho trẻ em ở các vùng nông thôn của Châu Phi với mức giá chỉ 10 Shilling Kenya (khoảng 200 Đồng Việt Nam) mỗi tuần. Có khoảng 5 triệu học viên như vậy ở khắp Kenya, Ghana và Bờ Biển Ngà. Ảnh: Tony Karumba/AFP/Getty.

Muhammad Noshad, một nhân viên của Công ty Cung cấp Điện năng Islamabad (IESCO) thuộc chính phủ Pakistan, đang đọc số công tơ mét điện tại một trung tâm thương mại ở Islamabad. Noshad là nhân viên lâu năm của IESCO, ông đã làm việc ở đây suốt 23 năm qua. Ông cho biết điện thoại thông minh ảnh hưởng đáng kể đến công việc của mình. Giờ đây ông có thể dễ dàng ghi lại số điện của đồng hồ điện và lưu trữ thông tin khách hàng qua điện thoại. Ảnh: Aamir Qureshi/AFP/Getty.

Muhammad Noshad, một nhân viên của Công ty Cung cấp Điện năng Islamabad (IESCO) thuộc chính phủ Pakistan, đang đọc số công tơ mét điện tại một trung tâm thương mại ở Islamabad. Noshad là nhân viên lâu năm của IESCO, ông đã làm việc ở đây suốt 23 năm qua. Ông cho biết điện thoại thông minh ảnh hưởng đáng kể đến công việc của mình. Giờ đây ông có thể dễ dàng ghi lại số điện của đồng hồ điện và lưu trữ thông tin khách hàng qua điện thoại. Ảnh: Aamir Qureshi/AFP/Getty.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Flake trả lời phóng viên sau cuộc họp với Thượng nghị sĩ Mitch McConnell tại Điện Capitol vào 28/09/2018 ở Washington, D.C. Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Flake trả lời phóng viên sau cuộc họp với Thượng nghị sĩ Mitch McConnell tại Điện Capitol vào 28/09/2018 ở Washington, D.C. Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty.

Nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh Vera Gotseva người Bulgaria đang chụp học viên của mình trong một khóa học nhiếp ảnh ở Sarnitsa. Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty.

Nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh Vera Gotseva người Bulgaria đang chụp học viên của mình trong một khóa học nhiếp ảnh ở Sarnitsa. Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty.

Aicha Younoussa, người tị nạn Nigeria, đang sử dụng điện thoại trước lều của mình ở Bol. Do mối đe dọa của Boko Haram (các nhà nước Hồi Giáo tự xưng ở Tây Phi), Aicha và gia đình của cô đã rời bỏ Nigeria vào 4 năm trước và sống tạm qua ngày ở trại tị nạn Baga Sola, miền nam Tchad. Ảnh: Michele Cattani/AFP/Getty.

Aicha Younoussa, người tị nạn Nigeria, đang sử dụng điện thoại trước lều của mình ở Bol. Do mối đe dọa của Boko Haram (các nhà nước Hồi Giáo tự xưng ở Tây Phi), Aicha và gia đình của cô đã rời bỏ Nigeria vào 4 năm trước và sống tạm qua ngày ở trại tị nạn Baga Sola, miền nam Tchad. Ảnh: Michele Cattani/AFP/Getty.

Một du khách Trung Quốc tạo dáng để chụp ảnh với chiếc gậy selfie ở trước Nhà hát Old Opera, Frankfurt, Đức. Ảnh: Michael Probst/AP.

Một du khách Trung Quốc tạo dáng để chụp ảnh với chiếc gậy selfie ở trước Nhà hát Old Opera, Frankfurt, Đức. Ảnh: Michael Probst/AP.

Những người di cư Honduras đang cùng nhau lên đường đến Mỹ và dừng chân để sạc điện thoại ở một nơi trú tạm qua đêm tại Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, Mexico. Ảnh: Guillermo Arias/AFP/Getty.

Những người di cư Honduras đang cùng nhau lên đường đến Mỹ và dừng chân để sạc điện thoại ở một nơi trú tạm qua đêm tại Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, Mexico. Ảnh: Guillermo Arias/AFP/Getty.

Ngo Thi Pho (75 tuổi), đang sử dụng điện thoại của bà để giải trí, trong lúc đợi khách tại sạp hàng của mình ở một khu chợ ven đường tại tỉnh Hà Giang, miền bắc Việt Nam. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP/Getty.

Ngo Thi Pho (75 tuổi), đang sử dụng điện thoại của bà để giải trí, trong lúc đợi khách tại sạp hàng của mình ở một khu chợ ven đường tại tỉnh Hà Giang, miền bắc Việt Nam. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP/Getty.

Một cậu bé đang sử dụng điện thoại iPhone tại cửa hàng Apple đầu tiên ở Thái Lan bên trong IconSiam, khu phức hợp mua sắm và nhà ở cao cấp trị giá 54 tỷ Baht (1,65 tỷ USD) bên bờ sông Chao Praya, thủ đô Bangkok. Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty.

Một cậu bé đang sử dụng điện thoại iPhone tại cửa hàng Apple đầu tiên ở Thái Lan bên trong IconSiam, khu phức hợp mua sắm và nhà ở cao cấp trị giá 54 tỷ Baht (1,65 tỷ USD) bên bờ sông Chao Praya, thủ đô Bangkok. Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ Da màu diễn ra ở Phòng Đông của Nhà Trắng, những người tham dự sử dụng điện thoại để chụp ảnh va quay phim Tổng thống Donald Trump khi ông đang phát biểu. Ảnh: Cathal McNaughton/Reuters.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ Da màu diễn ra ở Phòng Đông của Nhà Trắng, những người tham dự sử dụng điện thoại để chụp ảnh va quay phim Tổng thống Donald Trump khi ông đang phát biểu. Ảnh: Cathal McNaughton/Reuters.

Mặc cho tuyết đang rơi nhiều, một người mặc trang phục hóa trang đang sử dụng điện thoại và đợi khách vãng lai đến để chụp ảnh cùng mình, tại Quảng trường Thời Đại, New York. Ảnh: Eduardo Munoz Alvarez/AFP/Getty.

Mặc cho tuyết đang rơi nhiều, một người mặc trang phục hóa trang đang sử dụng điện thoại và đợi khách vãng lai đến để chụp ảnh cùng mình, tại Quảng trường Thời Đại, New York. Ảnh: Eduardo Munoz Alvarez/AFP/Getty.

Một cô gái trẻ đang sử dụng điện thoại trong khi ở đằng xa là đám cháy lớn thiêu rụi Rừng quốc gia Cleveland ở Elsinore, California vào tháng 8 vừa qua. Ảnh: Mario Tama/Getty.

Một cô gái trẻ đang sử dụng điện thoại trong khi ở đằng xa là đám cháy lớn thiêu rụi Rừng quốc gia Cleveland ở Elsinore, California vào tháng 8 vừa qua. Ảnh: Mario Tama/Getty.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.