• Về đầu trang
Còn Trẻ
Còn Trẻ

Thủ thuật dùng góc chụp đánh lừa công chúng của giới truyền thông

Độc lạ

Chúng ta đều biết rằng hiện thực thường mang tính chủ quan. Nhận thức của chúng ta thường sẽ lệ thuộc vào việc chúng ta biết gì và chúng ta biết được nhiều bao nhiêu. Và rồi, chúng ta thường vội đưa ra kết luận về một sự vật, sự việc mà hiếm khi xem xét nó ở nhiều góc độ khác nhau.

Đa số những hình ảnh mà chúng ta thấy trên mạng thường chỉ phản ánh một góc độ của sự việc. Để giúp cho công chúng hiểu được việc này, hai nhiếp ảnh gia người Đan Mạch cũng đã chụp những hình ảnh trên phố trong mùa COVID-19 ở các góc độ khác nhau.

Chúng ta thấy...
...nhưng sự thật là những người này tuân thủ quy định giãn cách khi đứng cách nhau khoảng 2 mét.
Trông giống như người người nhà nhà đang tụ tập vô cùng đông đúc.
Sự thật là họ đều chỉ đi theo nhóm 2 người và ngồi cách xa nhau.
Nếu nhìn toàn cảnh, chúng ta sẽ thấy rằng những người này luôn biết giữ khoảng cách với nhau.
Đôi khi chúng ta chỉ thấy những gì mà truyền thông muốn chúng ta thấy mà thôi.
Theo: BP
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.