• Về đầu trang
Hạnh Tâm
Hạnh Tâm

Muốn ‘nhập gia tùy tục’ ở Ấn Độ, bạn nên biết trước 19 điều kỳ lạ này

Du lịch

Với bề dày về lịch sử, truyền thống và văn hóa, không hề ngạc nhiên khi Ấn Độ là một trong số những quốc gia thu hút khách du lịch nhất thế giới. Tuy nhiên, có những đặc trưng ở vùng đất này mà bạn nên biết trước khi xách ba lô tới đây để tránh bỡ ngỡ.

1. Ấn Độ có 6 mùa

india

Theo lịch Hindu, Ấn Độ có 6 mùa: mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa mưa và mùa gió mùa.

india9

2. Lắc đầu tức là đồng ý

Nếu thấy một người Ấn Độ lắc đầu trước đề nghị của bạn, đừng vội tưởng rằng họ từ chối. Ở Ấn Độ, dân bản địa thể hiện sự đồng ý bằng cách lắc đầu thay vì gật đầu.

3. Quốc gia của những người ăn chay

india1

Đa số người theo đạo Hindu thường ăn chay. Điều đó cũng giải thích vì sao 60% dân số Ấn Độ ăn chay và quốc gia này có tỷ lệ tiêu thụ thịt thấp nhất thế giới.

4. Quốc gia nói tiếng Anh lớn nhất thế giới

Ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ gồm Hindi và tiếng Anh. Đây cũng là quốc gia sử dụng ngôn ngữ thứ 2 (tiếng Anh) lớn nhất thế giới. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng chấp thuận 17 ngôn ngữ khác.

5. Ô nhiễm không khí

india2

Chỉ cần một ngày ở Delhi hoặc Mumbai, bạn sẽ cảm giác mình vừa ngửi 100 điếu thuốc lá. Thật đáng sợ phải không?

6. Nhiều tôn giáo lớn

Mặc dù 80% người dân theo đạo Hindu, Ấn Độ vẫn là quốc gia có nhiều tôn giáo nhất thế giới. Một số tôn giáo khác ở đất nước này là Kitô, Do Thái, Phật giáo, đạo Sikh, Jaina giáo,...

7. Có nhiều gia đình đông thành viên nhất thế giới

india7

Một người đàn ông có 39 bà vợ và 94 đứa con chính là một gia đình đông thành viên điển hình.

8. Ngày Trẻ Em

Ngày Trẻ Em tổ chức ở Ấn Độ vào ngày 14/9 hàng năm, đúng 9 tháng sau ngày lễ Valentine.

9. Nếu bạn là cảnh sát và để ria mép, lương của bạn sẽ cao hơn những đồng nghiệp khác

india11

Lý do bởi đàn ông để ria mép trông nam tính và đáng tin hơn những người không có. Đây cũng là một nét đặc trưng trong văn hóa dân gian lâu đời ở Ấn Độ.

10. Người nước ngoài bị cấm đem theo rupee khi rời khỏi Ấn Độ

Trước khi rời Ấn Độ và lên máy bay về nhà, bạn nhớ kiểm tra thật kỹ xem mình có để sót đồng rupee nào trong người không nhé. Kẻo lại chịu phạt oan đấy.

11. Đến bò cũng có thẻ căn cước

india6

Ở Tây Bengal, một bang phía đông Ấn Độ, mỗi con bò đều có thẻ căn cước và ảnh chụp cá nhân.

12. Xứ sở ăn cay

70% các loại gia vị cay được sản xuất tại Ấn Độ. Ai là tín đồ của các món cay chắc hẳn nên đặt chân đến Ấn Độ một lần nhỉ!

13. Dân số đông thứ 2 thế giới

Năm 2016, dân số Ấn Độ đạt hơn 1,3 tỷ người và xếp thứ 2 thế giới.

india10

Đất chật người đông là đây chứ đâu (ảnh: BBC).

14. Tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới

Ở Ấn Độ, ước tính cứ 100 cặp vợ chồng sẽ có 1 cặp ly hôn.

india5

15. “Hiệp sĩ tình yêu”

Nhiệm vụ của “Hiệp sĩ tình yêu” (Love Commandos) là giúp đỡ các đôi tình nhân bị gia đình họ ngăn cấm và đe dọa sát hại vì lý do như không cùng tầng lớp, khác tôn giáo.

“Hiệp sĩ tình yêu” sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương nhằm hòa giải giữa các thành viên trong gia đình hoặc giữa các gia đình, và giúp đỡ các đôi tình nhân có thể đến được với nhau.

india12

Ảnh chụp các "ông chú Hiệp sĩ tình yêu" (ảnh: lovecommandos).

16. Lon Coca-Cola và Pepsi dùng để làm bình thuốc trừ sâu

india4

Điểm 10 cho sự sáng tạo!

17. Các bà nội trợ Ấn Độ sở hữu 11% vàng trên thế giới

Và đừng hỏi vì sao phụ nữ Ấn Độ giàu đến thế!

18. Sẵn sàng không cần đến sự văn minh

Đảo Bắc Sentinel nằm trong vịnh Bengal thuộc Ấn Độ là một hòn đảo không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại.

india3

Bắc Sentinel cũng là một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới đấy.

19. Quê hương của cờ vua

Ấn Độ là quê hương của cờ vua. Cờ vua và một số loại cờ khác như shogi, cờ tướng được cho là bắt nguồn từ trò chơi Chaturanga, có nghĩa là “4 sư đoàn quân đội” (cụ thể gồm voi, xe ngựa, kỵ binh và bộ binh).

Nếu bạn còn biết thêm điều gì về Ấn Độ, hãy chia sẻ cùng Lost Bird nhé!

Theo: Brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.