• Về đầu trang
Alice Carin
Alice Carin

Nước Úc nói 'không' với những du khách có tiền án bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Du lịch

Bộ trưởng Di trú David Coleman cho biết những người đã từng có tiền án bạo lực với phụ nữ và trẻ em sẽ bị trục xuất hoặc từ chối thị thực du lịch đến Úc.

are you eligible to travel to australia 705633

Ông David khẳng định rằng "Úc sẽ không dung thứ cho bạo lực gia đình. Nếu bạn từng bị kết án vì tội bạo lực với phụ nữ và trẻ em thì sẽ không được chào đón ở đất nước này".

australianvisa

Theo luật mới này, những du khách có tiền án bạo hành phụ nữ và trẻ em thì có thể bị trục xuất. Còn nếu du khách nào bị 12 tháng tù trở lên vì tội bạo hành thì yêu cầu xin cấp thị thực sẽ bị bác bỏ.

istock 489727482

Thủ đô Canberra chính là nơi khởi đầu cho đạo luật mới. Canberra đã từng từ chối thị thực cho ca sĩ R&B người Mỹ Chris Brown và ngôi sao quyền anh Floyd Mayweather vì cả hai đã từng bị kết án bạo lực gia đình.

Theo: dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.