1. Bạch tuộc Dumbo
Tên khoa học của loài bạch tuộc này là “Grimpoteuthis”, là một chi trong các loài bạch tuộc.
Chúng được biết đến với cái đầu có hình thù kỳ lạ, chiếc vây nhô ra trên đầu giống như tai của chú voi biết bay Dumbo trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Walt Disney sản xuất năm 1941. Loài này thường có độ dài trung bình khoảng 20cm, trường hợp ngoại lệ có thể lên tới 177cm và nặng hơn 7kg.
2. Sao biển đuôi rắn
Sao biển đuôi rắn hay còn gọi là sao biển giòn, tuy không gây nguy hiểm cho con người nhưng một vài tư thế của loài này làm người ta liên tưởng đến những con vật trong các bộ phim kinh dị. Một số con còn có những chiếc gai lớn, trông càng đáng sợ.
3. Nhện biển
Đây là loại động vật chân khớp sống ở biển, thường có kích thước từ 1 đến 10mm, cá biệt có con dài đến hơn 90cm. Các nhà khoa học ước tính có hơn 1000 loài nhện biển sống gần bờ và dưới nước sâu. Vì thế, những người sợ nhện cần phải chú ý hơn mỗi khi tắm biển.
4. Cá không mặt
Đúng như tên gọi, loài cá này không có gương mặt, chỉ có miệng và lỗ mũi. Chúng thường sống nơi biển sâu mà không cần có mắt. Lần cuối cùng người ta bắt được loài cá này là năm 1873.
5. Anthozoa
Anthozoa hay còn gọi chung là lớp san hô, là một loại động vật không xương, sống dưới đáy biển. Chúng là loài ăn thịt, thường bắt mồi bằng các xúc tu. Loài này có vẻ ngoài không đáng sợ nhưng lại có thể gây nguy hiểm cho con người.
6. Cá thằn lằn biển sâu
Những chiếc răng sắc nhọn cùng đôi mắt của loài cá này có thể sẽ khiến nhiều người sợ hãi. Tuy nhiên, nỗi sợ của bạn khá vô ích vì dù có đến tận Australia để tắm biển thì bạn cũng không có cơ hội bắt gặp loài cá này. Lý do là vì chúng thường sống ở độ sâu từ 914m cho đến hơn 2400m so với mặt nước biển.
7. Cá giọt nước
Cá giọt nước là loài cá biển sâu vùng ôn đới và là loài đặc hữu của Australia. Nó nổi tiếng với vẻ ngoài vô cùng độc đáo, nhưng thật không may, loài này hiện nay đang trong nguy cơ bị tuyệt chủng.
8. Cá ba chân
Cá ba chân có tên khoa học là Bathypterois grallator, là một loài cá sống dưới đáy biển sâu và được tìm thấy ở các vĩ độ thấp. Khi săn mồi, chúng thích sử dụng tia vây kéo dài ở đuôi và hai vây chậu để đứng.
9. Isopoda
Isopoda là tên khoa học của bộ chân đều hay còn gọi là động vật đẳng túc, là một bộ động vật giáp xác. Người ta nói đùa rằng, có lẽ những sinh vật trông vô hại này sẽ sớm chinh phục hành tinh của chúng ta vì chúng có tới hơn 10.500 loài sống cả ở trong nước và trên đất liền.
10. Cá rắn Viper
Dù có kích thước rất nhỏ nhưng đây là trong những sinh vật có vẻ ngoài dữ tợn nhất đại dương. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi các cơ quan phát sáng, giúp chúng có thể tìm thấy nhau ở đại dương sâu thẳm.
11. Giun đất khổng lồ
Giun đất khổng lồ Gippsland (tên khoa học Megascolides australis) là một loài giun đất bản địa ở Australia. Những con giun đất khổng lồ dài trung bình 1m và có thể đạt tới 3m, có đường kính 2cm.
Nhìn vẻ ngoài có chút kinh dị nhưng loài này thực ra rất hiền lành. Chúng thường sống ở những khu vực đất ẩm ướt, ruộng đồng, nương rẫy, đất hoang sơ, nơi có nhiều mùn hữu cơ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.