• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Con người là nguồn gốc của nhiều tội ác ám ảnh, không tin hãy xem 13 bức ảnh lịch sử này

Kinh dị

Tuy chỉ là những sự kiện đã trôi vào dĩ vãng nhưng mỗi khi nhìn lại loạt ảnh đáng sợ này bất cứ ai cũng không khỏi rùng mình.

1. Những phụ nữ Do Thái trước khi bị hành quyết tại Skede, Latvia, ngày 17/12/1941.

1

Phía sau nơi họ đứng là một bãi tha ma có đến hàng ngàn xác chết.

2. Nhẫn cưới được tháo ra từ tay những nạn nhân bị hành quyết.

2

Hình ảnh này giúp bạn hình dung được số người chết trong cuộc tàn sát đẫm máu này.

3. Một bệnh nhân bị treo tay, chân để hạn chế di chuyển trong bệnh viện tâm thần ở Pháp năm 1900.

3

Vào thế kỷ trước, bệnh tâm thần gần như được xem là quỷ ám và bệnh nhân phải chịu hình phạt rất tàn ác.

4. Bảng danh sách những "triệu chứng" sẽ khiến ai đó bị bắt vào bệnh viện tâm thần ở thế kỷ 19.

5

Lười biếng, hen suyễn, ghen tuông, bị ngựa đá hay đọc tiểu thuyết là một số những nguyên nhân cực kỳ vô lý mà người xưa cho rằng đó là dấu hiệu bệnh tâm thần.

5. Edward Coy lynched ở Texarkana bị thiêu sống sau cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ da trắng vào năm 1892.

6

6. Lá thư vĩnh biệt gia đình của một thợ mỏ than bị mắc kẹt ở Tennessee vào năm 1902.

7

Người đàn ông dùng hơi thở cuối cùng của mình để tạm biệt những người thân yêu.

7. Ngày tháng trên bia mộ đã kể lại một câu chuyện rất đau lòng.

8

Họ mất con trai, sau đó cuộc đời cho họ hy vọng với một bé gái nhưng lại một lần nữa cướp đi tất cả.

8. Đừng lái xe khi bạn say xỉn, có thể bạn sẽ giết chết người chồng, người cha của một gia đình.

9

9. Sau 12 năm bị tra tấn trong một rạp xiếc ở Hawaii, voi Tyke cuối cùng đã trốn thoát trong buổi biểu diễn vào tháng 8/1994. Nó đã gây thương tích cho nhiều người. Cảnh sát bắn nó 86 phát đạn và Tyke gục chết trên đường.

10

Ánh mắt ám ảnh của chú voi trước lúc qua đời khiến nhiều người phải đau lòng.

10. Hình ảnh được đăng tải trong một vụ xả súng gần trường học.

12

"Đừng đóng vai nạn nhân".

11. Các thành viên của bộ tộc Bontoc Igorrote (Philippines) bị trưng bày tại "Sở thú con người" ở đảo Coney, New York năm 1905.

13

Con người thậm chí còn dùng đồng loại để mua vui cho mình.

12. Kỹ sư Julius Popper là người cầm đầu cuộc diệt trừ bộ tộc Selk'nam ở Tierra del Fuego, Argentina năm 1896. Các công ty lớn sẽ thưởng tiền khi ai đó giết chết người bản địa, chỉ cần đem về cho họ tay, chân, lỗ tai hay đầu của nạn nhân.

14

Chỉ vì tiền, rất nhiều người đã ra tay sát hại người vô tội.

13. Người lái tàu ở Hàn Quốc gục mặt đau đớn khi chứng kiến một phụ nữ nhảy ra đường ray để tự sát.

15

Đôi khi chứng kiến người khác chết trước mắt mình mà không thể cứu giúp họ là chuyện ám ảnh suốt cuộc đời.

Theo: eBaum's World
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.