• Về đầu trang
Nheo
Nheo

15 bức ảnh hiếm khắc hoạ những góc khuất của lịch sử nhân loại

Lịch sử

Hình ảnh luôn có sức chứa vô hạn, tái hiện cuộc sống một cách sinh động và chân thực, đặc biệt là những bức hình lịch sử. Chúng có khả năng truyền tải những câu chuyện hay thông điệp mà đôi lúc chỉ ngôn từ là không đủ để diễn đạt hết. Sau đây, Lost Bird xin giới thiệu đến các bạn 15 bức ảnh hiếm khắc những góc khuất của lịch sử nhân loại.

Em bé người Philippines cùng với gia đình trong một "sở thú người" tại New York vào năm 1906.

Rạp chiếu phim dành cho người da màu. Ảnh chụp năm 1937.

Những người thợ làm việc tại mỏ than Bersham Colliery (xứ Wales) khoe thành tích đào được 108 yards (gần 100km) hầm trong 4 ngày rưỡi. Ảnh chụp năm 1960.

Ba bé gái có độ tuổi từ 6 tới 10 làm nghề cạo hàu tại một công ty đồ hộp ở thị trấn Port Royal (Hoa Kỳ) năm 1911.

Nghi lễ kết nạp của Ku Klux Klan vào năm 1900 - một nhóm thù ghét có mục tiêu chính là người Mỹ gốc Phi được thành lập bởi những người Mỹ da trắng.

Hai quý bà đeo mặt nạ nhựa để đối mặt với bão tuyết tại Canada năm 1939

Người đàn ông biểu tình phản đối nạn thất nghiệp vào năm 1930. Đây là hậu quả của thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 1929 đến hết các năm 1930.

"Tôi biết làm 3 việc, biết nói 3 thứ tiếng, đi lính 3 năm. có 3 đứa con và có 3 tháng thất nghiệp . Tôi chỉ cần có một công việc mà thôi."

Tình trạng hỗn loạn tại Thuỵ Điển năm 1967 do đổi luật giao thông từ đi bên trái sang đi bên phải.

Biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe giao lưu cùng lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc năm 1954.

Thiết kế lồng sắt có 1-0-2 với mục đích giúp trẻ em có thể hít thở không khí trong lành và tắm nắng khi ở nhà chung cư. Ảnh chụp năm 1934.

Ảnh chụp lớp học năm 1964 chỉ có 5 học sinh da màu và cô giáo sau khi người da trắng tẩy chay, không cho con mình tới trường để phản đối mô hình ngôi trường hội nhập.

Một cô nàng bị bắt vì mặt đồ bơi mà không che đùi tại Chicago, Hoa Kỳ năm 1922.

Tại Đức vào những năm 1925, lốp xe đạp được buộc vào người để làm phao bơi.

"Máy cắt cỏ" được cấu thành bởi 600 chú cừu tại London, Anh vào năm 1931.

Người dân ở Tây Đức bế con lên cao để bố mẹ họ ở bên kia bức tường Berlin có thể nhìn thấy cháu. Ảnh chụp năm 1961.

Theo: Brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.