• Về đầu trang
Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn

Middlemist's Red - Loài hoa hiếm chỉ mọc ở hai nơi trên Thế Giới

Thiên nhiên

Loài hoa đặt theo John Middlemist, tên của người làm vườn ở London có công thu thập cây hoa ở Trung Quốc rồi chuyển đến Anh năm 1804

Middlemist's Red, thuộc họ cây trà, dù có từ "đỏ" trong tên gọi nhưng loài hoa này thực ra có màu hồng đậm đặc trưng.

Vào thế kỷ 18, Middlemist's Red cũng rất hiếm, chỉ có thể nhìn thấy ở những ngôi nhà trang trọng thuộc sở hữu của các gia đình Anh giàu có đủ khả năng chi trả khoản tiền lớn để mua chúng.

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà giống hoa này đã biến mất trên khắp London và cả nước Anh. Ngay cả ở Trung Quốc, quê hương loài hoa này cũng không còn. Mãi cho đến năm 1833, người ta bất ngờ tìm thấy một mẫu cây hoa trà đỏ trồng ở Treaty House, Waitangi, New Zealand

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi như vì sao cây hoa trà đỏ biến mất hoàn toàn ở Trung Quốc, hành trình của cây trà đến New Zealand và tồn tại ở đó suốt hai thế kỷ.

Tuy nhiên, những gì con người biết cho đến nay là loài hoa này cực hiếm và có giá trị. Tại Anh, các nhà nghiên cứu đã và đang phát triển cây hoa trà đỏ bằng cách ươm cành. Người ta đã chuyển một nhánh cây trà để trồng tại Sky Gardens by Rafal, một toà nhà cao tầng ở Riyadh, Saudi Arabia

Geraldine King, người làm vườn tại Chiswick House & Gardens cho biết cách đây vài thế kỷ, khi Công tước xứ Devonshire sở hữu khu vườn, ông đã bán một cành Middlemist's Red để trồng thành cây mới với giá tương đương khoảng 4.400 USD.

Theo WOMS, giống hoa trà quý này có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe như giúp tóc chắc khỏe, chống oxy hóa, làm chất dưỡng ẩm da tự nhiên... nên chúng thường được sử dụng để làm những bộ mỹ phẩm đắt tiền.

Theo: odditycentral
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.