• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

2700 năm trước, nhà vệ sinh từng là một thứ xa xỉ ở Jerusalem

Tin tức

Các nhà khảo cổ học Israel cho biết họ vừa khai quật được một công trình nhà vệ sinh có tuổi đời lên đến 2700 năm.

"Công trình" này thực chất là một khối đá vôi hình vuông có đục lỗ ở giữa, bên dưới là một bể tự hoại đẽo từ đá, cấu trúc khá giống với bồn cầu thời nay. Nó nằm trong nơi từng là một căn buồng hình chữ nhật ở một dinh thự hoàng gia rộng lớn thế kỷ thứ 7 TCN, nhìn ra khu Old City của Jerusalem ngày nay.

Nhà vệ sinh này từng là một công trình xa xỉ ở Jerusalem cách đây 2700 năm (Ảnh: Israeli Antiquities Authority)

Theo Giám đốc Yaakov Billig, đây là một phát hiện rất hiếm và thực sự cổ. “Chỉ những người giàu có mới đủ tiền xây nhà vệ sinh." - Ông cho biết.

Thật thú vị khi biết thứ phổ biến như nhà vệ sinh ngày nay lại là một vật dụng xa xỉ vào thời các vua của Judea.

Ông Eli Eskosido, Giám đốc Cơ quan Quản lý Cổ vật, cho biết thêm.
Nhà khảo cổ Yaakov Billig bên cạnh công trình vừa khai quật (Ảnh: Israeli Antiquities Authority)

Chậu đất sét và xương động vật từ thời Đền thờ Do Thái đầu tiên (Đền Solomon) cũng được tìm thấy trong hố. Người ta cho biết hiện chất thải trong đó vẫn đang được kiểm tra.

Các nhà nghiên cứu hy vọng từ đây sẽ có thể tìm ra được chế độ ăn uống của người dân lúc bấy giờ cũng như những căn bệnh trong thế giới cổ đại.

Theo: South China Morning Post
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.