• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Dân mạng Trung Quốc: 'iPhone SE 2020 là thứ rác rưởi!'

Tin tức

Apple âm thầm ra mắt sản phẩm mới giữa mùa dịch, không có nhiều chương trình, sự kiện quảng cáo rầm rộ. Với giá bán lẻ ở Trung Quốc được công bố là 3.300 Tệ (khoảng 11 triệu VNĐ), iPhone SE 2020 lập tức bị dân mạng nước này chê bai thậm tệ.

Thực ra, nếu nhìn vào cấu hình kỳ lạ của iPhone SE 2020 thì chúng ta có thể phần nào thông cảm với dân Trung Quốc, vì sản phẩm mới này của Apple thực sự "quái đản". Chúng ta khó có thể hình dung ra Apple đang truyền đạt triết lý gì thông qua nó?

Cải tiến hay "cải lùi"?

Một số chi tiết khiến người viết cảm thấy thú vị là iPhone SE 2020 quay trở lại kích thước màn hình nhỏ 4.7 inch - điều rất khó bắt gặp trong thời buổi điện thoại thông minh toàn lấy 6 inch làm chuẩn. Trong một kích thước nhỏ như vậy, iPhone SE 2020 lại được trang bị chip A13 mạnh mẽ.

Tuy nhiên, khi xem qua các thông số khác thì người dùng có thể bị sốc, ngay cả với chính các fan của nhà Táo, Camera đơn chỉ 12mp và pin chỉ 1821mah? Thông số này hoàn toàn giống với iPhone 8 ra mắt 3 năm về trước.

Như vậy, nếu lựa chọn sản phẩm này, chúng ta sẽ có một con chip mới mẻ trong một thiết kế "hoài cổ", nếu không muốn nói là lỗi thời. Ở năm 2020, liệu một viên pin "tí hon" 1821mah có giúp điện thoại thông minh sống được hơn nửa ngày hay không vẫn là một câu hỏi khiến nhiều người e ngại.

Thiết kế và cấu hình có phần nghèo nàn của SE 2020 nhận nhiều chỉ trích.

Dân mạng Trung Quốc viết:

Apple đã ra mắt một cái điện thoại rác rưởi.

Quả thật, với số tiền tương đương, người dùng có nhiều lựa chọn khả quan hơn với điện thoại Android từ các hãng như Samsung hoặc thậm chí là Xiaomi hoặc Huawei với sức mạnh phần cứng vượt trội và dung lượng pin áp đảo ở mức 3000 - 4000mah.

Bị cắt giảm quá nhiều

Theo trang tin công nghệ Tomsguide, SE 2020 sẽ không có Face ID, không có sạc nhanh đi kèm và không có chế độ chụp đêm với Camera đơn 12mp. Thậm chí một vài lời bình của người Trung Quốc cho rằng Touch ID - công nghệ cảm biến vân tay cũ chính là thứ đáng giá nhất trên SE 2020.

Bình luận nhiều like nhất Zhihu mỉa mai iPhone SE 2020.

Một bình luận trên Zhihu mỉa mai:

Thiết kế của năm 2014, cảm biến vân tay năm 2015, màn hình từ năm 2016, bộ khung giống năm 2017, Camera thì năm 2018, vi xử lý 2019 và là 1 cái phone cho năm 2020. Nó không phải 1 điện thoại tốt, nhưng sẽ là một quyển sách lịch sử thú vị.

Về Việt Nam sẽ bị đội giá không ít!

Các nhà phân phối trong nước đã có mức giá dự kiến cho SE 2020. Cụ thể, sản phẩm mới nhất của Apple sẽ được phân chia tùy theo mức dung lượng bộ nhớ, bao gồm:

- 64GB: 11.990.000 VNĐ

- 128GB: 13.590.000 VNĐ

- 256GB: 16.590.000 VNĐ

Một mức giá ở phân khúc cao cấp, với cấu hình tầm trung và công nghệ xưa cũ, thậm chí đã có thuyết âm mưu cho rằng Apple tạo ra SE 2020 chỉ để tống khứ bớt những linh kiện cũ tồn kho mà thôi. Có thể một số fan Táo sẽ mua để làm... kỷ niệm, tuy nhiên khả năng cạnh tranh của SE 2020 với các đối thủ từ Samsung, Oppo và thậm chí là với cả các người anh em của nó như 8 Plus hoặc X và XS cũng là rất khó khăn.

Theo: Tổng Hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.