• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Dự đoán gương mặt con đầu lòng của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan

Tin tức

Trưa ngày 15 tháng 10, điện Kensington, Anh Quốc công bố tin vui cho hoàng gia Anh khi Công nương Meghan xứ Sussex đã mang thai đứa con đầu lòng của Hoàng tử Harry.

Nhà di truyền học nổi tiếng người Nga Evgeniy Lilin đã dự đoán rằng đứa bé sẽ mang màu da của mẹ và mái tóc đỏ của cha. Đồng thời, khả năng cao là nó cũng thừa hưởng đôi mắt sẫm màu của Meghan.

dpihw41wkaazc7o

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan hy vọng sẽ chào đón đứa con đầu lòng vào mùa xuân 2019.

Tờ báo Fabiosa dẫn lời Lilin rằng:

Gen quy định da sẫm màu luôn trội hơn gen da trắng. Vì thế có một xác suất cao là em bé sẽ có da màu như mẹ. Ngược lại, mái tóc đỏ của Hoàng tử Harry là một gen mạnh mẽ và hiếm có, khá chắc chắn tính trạng này sẽ được truyền lại cho đứa trẻ.

Như vậy, theo lời của nhà di truyền học, ''cháu cố'' tương lai của nữ hoàng Elizabeth sẽ có nhiều nét của người gốc Phi được di truyền từ tổ tiên của mẹ là Meghan hơn là cha.

Nối tiếp niềm vui hoàng gia cùng lời dự báo của tiến sĩ Lilin, cộng đồng mạng xứ sở sương mù cũng không hề kém cạnh khi nhanh chóng dùng một số ứng dụng điện thoại để kết hợp ảnh của đôi vợ chồng, từ đó cho ra một số hình ảnh trực quan hơn của em bé tương lai.

nintchdbpict000438425283

Trong trường hợp đứa bé là con gái, nó có thể sẽ giống như hình này.

nintchdbpict000438425280

Nếu là con trai, em bé sẽ có nhiều nét của mẹ hơn.

Kéo theo sự kiện này, nhiều nhà cái cũng mở những kèo cá cược để người dân có thể thoải mái thể hiện niềm tin vào sự may mắn của mình khi đánh cá vào giới tính, hoặc tên mà đôi vợ chồng hoàng gia sẽ chọn cho con của họ.

Những cái tên được nhiều người đặt cược nhất là Athur, Alexander Albert, trong trường hợp em bé là con trai. Ngược lại, nếu đó là một bé gái, khả năng cao nó sẽ được đặt tên là Victoria hoặc Alice, cũng là những cái tên thường gặp trong hoàng gia Anh Quốc.

photo 6 15266336333391523347471

Ở Anh, việc cho phép người dân đoán tên của những đứa trẻ thuộc hoàng gia trước khi sinh là một thông lệ.

Hoàng tử Harry chỉ mới 12 tuổi khi mẹ anh là Công nương Diana - Công chúa xứ Wales qua đời. Harry vốn rất thần tượng mẹ mình, thế nên nhiều người cũng quả quyết rằng nếu đứa bé mang giới tính nữ thì việc đặt tên nó là Diana cũng là một lựa chọn vô cùng sáng suốt để tưởng nhớ đến vị công nương nổi tiếng của hoàng gia xứ sở sương mù.

princess diana tv specials

Thái tử Charles và Công nương Diana thời còn mặn nồng trước khi ly hôn.

Một số ý kiến từ cộng đồng người Mỹ cũng cho rằng em bé nên được đặt theo gia đình bên mẹ của Công nương Meghan, vốn là một công dân Mỹ. Vì thế, Thomas - tên của cha Meghan hoặc Doria - theo tên chị của Công nương xứ Sussex cũng là những lựa chọn có thể được nghĩ tới.

apres la mort de diana les deux ans de chaos du prince harry

Công nương Diana bế Hoàng tử Harry. Ảnh chụp tại Điện Marivent năm 1988.

Tuy nhiên, người phát ngôn từ nhà cái William Hill ở Anh suy luận rằng con của Harry và Meghan sẽ được xếp trong danh sách những nhân vật có quyền thừa kế ngai vàng của Nữ hoàng Elizabeth. Thế nên, việc đặt tên theo phong tục hoàng gia sẽ hợp lý hơn là đặt tên theo kiểu Mỹ.

Theo: Dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.