• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Luxembourg trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí toàn bộ hệ thống giao thông công cộng

Tin tức

Phí xe điện, xe buýt hay tàu đều nằm trong danh sách dự kiến hệ thống giao thông miễn phí được áp dụng vào mùa hè năm sau của thủ tướng Luxembourg - Xavier Bettel - người vừa được tái bổ nhiệm vào ngày thứ tư mới đây.

47489347 188559138763671 7396414045739286528 n

Được biết, chính sách này cũng sẽ khuyến khích việc hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân của người dân nước này cũng như giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông đang diễn ra vô cùng kinh khủng. Theo một khảo sát năm 2016, trung bình mỗi người lái xe ở thủ đô Luxembourg phải dành đến tận 33 giờ mỗi tháng để thoát khỏi tình trạng tắc đường.

Chính sách đã được cân nhắc một cách vô cùng kĩ lưỡng trước khi công bố. Thế nhưng, chính phủ nước này vẫn chưa ra được quyết định rõ ràng về việc xử lý sự khác nhau khoang hạng 1 và hạng 2 cho người sử dụng tàu.47578991 2009759509068024 7270540752000647168 n

Bên cạnh đó, rất có khả năng những người vô gia cư của nước này sẽ tận dụng thời cơ đó để di chuyển qua các chuyến tàu khác nhau vào mùa đông để tránh rét hoặc đi tới các quốc gia khác.

Có thể thấy, một số trung tâm thành phố của các nước phát triển cùng các bang của Mỹ cũng thông qua việc không thu phí cho các phương tiện công cộng với mục đích giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, chưa một quốc gia nào chấp nhận việc từ bỏ giá vé tại mạng lưới giao thông của họ. Và nếu theo đúng kế hoạch, Luxembourg sẽ là quốc gia đầu tiên trên Thế giới đi đầu cho chính sách miễn phí giá vé cho các phương tiện giao thông công cộng.

Theo: 9gag
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.