• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Phóng viên Canada bị đuổi việc vì đùa cợt về virus nCoV trên Twitter

Tin tức

Đài truyền hình CTV Television Network đã sa thải một phóng viên người Canada khi anh ta đăng tải một bài viết Twitter và đùa giỡn về việc phân biệt chủng tộc với thợ cắt tóc người châu Á của mình. Trong bối cảnh virus nCoV đang lan rộng từ Trung Quốc, những người gốc Á là nạn nhân của những lời công kích thì đây là một hành động không thể chấp nhận được.

Hy vọng rằng TẤT CẢ những gì tôi có hôm nay chỉ là một kiểu tóc mới.

Chỉ sau ít giờ đăng tải tweet gây tranh cãi, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Peter Akman. Người phát ngôn của Bell Media xác nhận rằng nhà báo, dẫn chương trình CTV W5 Akman đã không còn làm việc với công ty nữa.

Akman là một phóng viên chuyên đưa tin trong các khu vực có xung đột trước khi làm việc cho CTV W5. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh và truyền thông tại Đại học Simon Fraser năm 1999 và nhận được giải thưởng cựu sinh viên SFU xuất sắc năm 2018.

Kết quả hình ảnh cho Peter Akman
Chân dung cựu dẫn chương trình Peter Akman

Akman lên tiếng xin lỗi vì tweet phân biệt chủng tộc nhưng mọi thứ đã quá muộn màng:

Tôi hiểu lý do của sự tức giận về bài đăng này. Thành thật mà nói không có ý định đó. Thợ cắt tóc và cũng là bạn của tôi gốc châu Á. Tôi thật sự xấu hổ và thành thật xin lỗi.

Đọc thêm: Beauty blogger gốc Việt Michelle Phan bị kỳ thị vì là người châu Á giữa cơn bão corona virus

Theo: nextshark
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.