• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Vợ thích nhà nhiều view, ông cụ xây luôn nhà xoay 360 độ

Tin tức

Để chiều lòng người vợ muốn thấy nhiều view khi ngồi trong nhà, Vojin Kusic, một cụ ông 72 tuổi người Bosnia (Liên bang Bosnia & Herzegovina) đã tự mày mò xây nên một ngôi nhà có thể xoay 360 độ.

Tôi đã quá mệt mỏi với những lời phàn nàn của bà ấy và cả việc thường xuyên sửa sang lại nhà cửa, rồi tôi nói: 'Tôi sẽ xây cho bà một ngôi nhà xoay để bà muốn xoay sao thì xoay.'

Ông Vojin Kusic cho biết.

Ngôi nhà có thể xoay 360 độ do chính tay ông Vojin Kusic thực hiện (Video: NOVA BH)

Ông Vojin Kusic trước ngôi nhà của mình (Ảnh: Reuters)

Ngôi nhà nằm trên một đồng bằng màu mỡ ở thị trấn Srbac miền Bắc Bosnia. Với tổng diện tích 56 mét vuông, nó có một trục dài 7 mét ở trung tâm do chính ông Kusic thiết kế. Tùy theo góc độ mà view nhà có thể nhìn ra cánh đồng ngô, khu đất nông nghiệp, rừng hay sông. Tốc độ quay cũng có thể điều chỉnh theo ý muốn.

Ngôi nhà có thể quay một vòng trong 24 giờ khi ở tốc độ quay chậm nhất. Còn ở tốc độ nhanh nhất, nó chỉ mất 22 giây.

Ông nói.

Vợ ông hiện không có bình luận gì về ngôi nhà mới này.

Ở tốc độ quay nhanh nhất, ngôi nhà có thể quay một vòng trong 22 giây (Ảnh: Reuters)
Cụ ông bắt đầu vận hành ngôi nhà xoay (Ảnh: Reuters)
Ông sử dụng động cơ điện và bánh xe của một chiếc xe vận tải quân sự cũ để thực hiện ngôi nhà (Ảnh: Reuters)

Ông Kusic cho biết mình được truyền cảm hứng từ các nhà phát minh người Mỹ gốc Serbia Nikola Tesla và Mihajlo Pupin. Và việc xuất thân từ một gia đình nghèo, không có điều kiện học hành tử tế đã buộc ông phải tìm cách tự làm ra mọi thứ.

Đây không phải một phát minh, nó chỉ đòi hỏi ý chí và kiến thức, và tôi đã có đủ thời gian cũng như kiến thức.

Ông nói và cho biết thêm rằng chính ông đã tự tay xây nên ngôi nhà.
Theo ông Kusic, ngôi nhà này chống thiệt hại do động đất tốt hơn những ngôi nhà cố định (Ảnh: Reuters)

Nếu không tính đến khoảng thời gian nằm viện vì bệnh tim, tổng cộng dự án mất 6 năm để hoàn thành. Theo ông, ngôi nhà này có khả năng chống lại thiệt hại do động đất hơn so với những ngôi nhà cố định.

Tôi đã yêu cầu các bác sĩ cố gắng kéo dài cuộc sống của mình ít nhất một năm vì tôi vẫn ấp ủ dự án này trong đầu, và… sẽ không một ai biết được phải hoàn thành nó như thế nào.

Theo: Reuters
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.