• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Chuyện chưa kể về Picasso qua những bức chân dung tự họa từ năm 15 đến 90 tuổi

Nghệ thuật

Từ năm 15 tuổi, họa sĩ người Tây Ban Nha Pablo Picasso đã bắt đầu tự vẽ lại chân dung của chính mình khiến nhiều người phải trầm trồ. Ông không chỉ là họa sĩ nổi bật nhất thế kỷ 20 mà còn là một nhà điêu khắc, nhà in, thợ gốm, nhà thiết kế sân khấu, nhà thơ và là nhà biên kịch.

Cho tới những năm 90 tuổi, ông vẫn tiếp tục cho ra đời những bức chân dung tự họa. Loạt tranh vẽ này đã phần nào thể hiện rõ nét những thay đổi theo năm tháng về ngoại hình lẫn phong cách hội họa của ông.

Dưới đây là 14 bức chân dung tự họa của Picasso từ năm 15 tuổi đến 90 tuổi. Hãy cùng xem và cảm nhận sự biến đổi kỳ diệu của Picasso nhé!

1. Bức chân dung tự họa của Picasso vào năm 15 tuổi (1896).

Picasso năm 15 tuổi trong tranh là một chàng trai có vẻ cô độc và ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.

1

2. Nét vẽ dần thay đổi vào năm ông 18 tuổi (1900).

Chân dung kỉ niệm tuổi 18 của Picasso là một bức tranh chì đen giản dị.

2

3. So với khi 15 tuổi, bức chân dung năm 20 tuổi đã có biến chuyển rõ nét về gương mặt và phong cách hội họa của ông (1901).

Vào tuổi 20, Picasso chọn tông xanh lam trầm buồn để khắc họa chân dung của mình. Thời điểm này danh họa vẫn chuộng phong cách tả thực.

3

4. Bức tự họa khi ông 24 tuổi (1906).

Bức tự họa năm 24 tuổi đã cho thấy sự thử nghiệm mới mẻ và biến chuyển rõ rệt trong phong cách vẽ tranh của ông.

4

5. 10 năm sau bức tự họa đầu tiên của Picasso (1907).

Picasso là danh họa với phong cách vẽ trải qua rất nhiều trường phái - phong cách nghệ thuật, từ Hiện thực, Ấn tượng, Dã thú đến Biểu hiện, Lập thể, Siêu thực v.v… trường phái nào ông cũng đều thử sức và thành công. Bức tranh tự họa năm 26 tuổi cho thấy tạo hình đột phá, kỹ thuật hoàn hảo, biểu cảm mãnh liệt…

5

6. Bức tự họa khi ông 35 tuổi (1917).

Lại một lần nữa, Picasso chỉ dùng hai màu đen trắng để miêu tả chính mình trong tranh.

6

7. Chân dung khi ông 56 tuổi (1938).

Bức chân dung nay tiếp tục sử dụng hai màu đen trắng nhưng phong cách vẽ tranh của danh họa thời kì này nghiêng về phái lập thể và trừu tượng rõ ràng hơn.

7

8. Ở độ tuổi xế chiều, những bức tự họa của ông càng có chiều sâu và phong cách đặc biệt. Picasso năm 83 tuổi (1965).

8

9. Chân dung của danh họa năm 85 tuổi được hoàn thành vào ngày 26/12/1966.

9

10. Ông tự vẽ chính mình khi 89 tuổi (1971).

10

11. Bức tự họa đầu tiên của tuổi 90 được hoàn thành vào ngày 28/6/1972.

11

12. Một bức khác vào ngày 30/6/1972.

12

13. Picasso 90 tuổi (2/7/1972).

13

14. Ở những năm tháng cuối đời ông đã hoàn thành nhiều bức chân dung tự họa hơn (3/7/1972).

14

15. Picasso qua đời vào ngày 8/4/1973, thọ 91 tuổi. Danh họa đã để lại 1800 bức tranh sơn dầu, 3 vạn bản tranh, 7000 bức ký họa phác thảo và khá nhiều những tác phẩm tuyệt vời khác cho hậu thế.

15

Theo: Can You Actually
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.