• Về đầu trang
ABC
ABC

Nghệ sĩ biến thân cây hơn 110 năm tuổi sắp mục thành thư viện mini thay vì đốn hạ

Sách

Little Free Library là tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập với phương châm "truyền cảm hứng cho tình yêu đọc sách, xây dựng cộng đồng, khơi dậy sáng tạo bằng cách thúc đẩy mọi người trao đổi sách với nhau trên khắp thế giới". Cho đến nay, tổ chức đã có mặt tại 88 quốc gia, hàng chục ngàn thư viện nhỏ được xây dựng và hàng chục triệu cuốn sách được chia sẻ mỗi năm.

Trong đó, gia đình cô Sharalee Armitage Howard ở Coeur Keyboardlene (bang Idaho, Mỹ) đang nổi tiếng nhờ sáng kiến xây dựng một thư viện miễn phí ngay trong thân cây.

Sharalee buộc phải đốn hạ một cây bông hơn 110 năm tuổi phía trước nhà vì nó có dấu hiệu sắp chết, có nguy cơ đổ ngã gây nguy hiểm. Nhưng cô quyết định giữ lại một phần thân cây để thiết kế thư viện mini phục vụ hàng xóm với nguyên tắc hoạt động: "Lấy một quyển sách, chia sẻ một quyển sách".

Sharalee là một nghệ sĩ, thủ thư và từng là người đóng sách, từ lâu người phụ nữ này đã ấp ủ hy vọng xây dựng chỗ đọc sách miễn phí cho cộng đồng và giờ cô đã làm được.

thu vien trong than cay2 1

Mặc dù dự án chưa hoàn thành nhưng cô Sharalee nóng lòng muốn chia sẻ với mọi người.

Mô hình này trông như ngôi nhà của người tí hon trong truyện cổ tích. Sau đây là các hình ảnh cận cảnh về thư viện:

thu vien trong than cay22

Phía trên thân cây được lấp mái che, cửa ra vào là cửa kính vừa mang tính thẩm mỹ vừa giúp người đứng bên ngoài cũng có thể nhìn được sách trưng bày bên trong.

thu vien trong than cay3

Chiếc đèn dưới mái che này mang cảm giác hoài cổ.

thu vien trong than cay4

Các bậc đá dẫn lối lên thư viện.

thu vien trong than cay5

thu vien trong than cay6

thu vien trong than cay8

Vì không gian có hạn nên lượng sách trong thư viện khá ít.

thu vien trong than cay7

thu vien trong than cay9

Phía ngoài thư viện được trang trí bằng một dãy mô hình sách đóng bằng gỗ.

thu vien trong than cay10

thu vien trong than cay11

thu vien trong than cay12

Nguyên tắc hoạt động của thư viện: "Lấy một quyển sách, chia sẻ một quyển sách".

Tin tức về thư viện độc đáo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, có vô số bình luận tán dương cho ý tưởng này của cô Sharalee:

- "OMG... Đây là thư viện đỉnh nhất tôi từng thấy!"

- "Lúc sống ở Canada, cạnh nhà tôi có một cái như thế. Tôi nghĩ nó không đơn thuần là thư viện mà còn là nơi chia sẻ, trao đổi sách. Bạn có thể quyên góp sách mình đã đọc và mượn sách mình cần ở đó".

- "Tôi sống ở Đức và nơi này có vài mô hình tương tự. Tôi tìm được rất nhiều quyển sách tuyệt vời, từ sách của Moliére đến Dickens và cả các tác giả đoạt giải Pulitzer. Nó rất có ích cho cộng đồng".

- "Em họ tôi vừa đăng cái này lên, tôi thích nó rồi đó nha, nhất định tôi sẽ đến đó. Cảm ơn vì những thứ bạn làm, thế giới cần học hỏi từ bạn".

- "Ý tưởng hay".

- "Nó trông như ngôi nhà của thần tiên vậy".

- "Như trong truyện cổ tích nhỉ, ý tưởng tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy thư viện như thế trước đây. Làm tốt lắm".

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.