• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

Hành trình 12 năm từ 'đôi bạn cùng tiến' đến cặp đôi đồng tính đăng ký kết hôn đầu tiên ở Đài Loan

Cầu vồng

Mười hai năm trước, Marc Yuan và Shane Lin là sinh viên của một trường đại học ở Đài Bắc. Shane là cậu sinh viên nhỏ người với hàng mi dài và má lúm đồng tiền dễ thương, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cậu bạn Marc khi giáo viên phân công cả hai vào một nhóm để làm bài tập.

Từ giảng đường với những môn học lý thuyết, đến sân tập của những môn học thể chất, rồi thời gian thực tập với những buổi đi thực tế lấy kinh nghiệm, cả hai đều ở bên nhau kể từ cái hôm đầu tiên ấy. Ra trường với tương lai rộng mở phía trước, cả hai ngoài công việc cá nhân còn tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của LGBT tại Đài Loan.

Cuộc hành trình siêu dễ thương kéo dài hơn một thập kỷ của cặp đôi Marc và Shane.

Cuộc hành trình siêu dễ thương kéo dài hơn một thập kỷ của cặp đôi Marc và Shane.

Thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, mới đó đã hơn 10 năm họ ở cạnh nhau. Năm ngoái, Marc đã cầu hôn Shane trong bầu không khí lãng mạn tại buổi hòa nhạc của ca sĩ thần tượng mà cả hai đều yêu thích.

“Anh không dám chắc mình là người tốt nhất thế giới, nhưng anh chắc chắn mình sẽ là người tốt nhất ở bên cạnh em mỗi ngày,” Marc đã trao những lời ngọt ngào dành cho Shane.

“Anh không dám chắc mình là người tốt nhất thế giới, nhưng anh chắc mình sẽ là người tốt nhất ở bên cạnh em mỗi ngày.”

“Anh không dám chắc mình là người tốt nhất thế giới, nhưng anh chắc mình sẽ là người tốt nhất ở bên cạnh em mỗi ngày.”

Màn ngỏ lời nhanh chóng chiếm lấy spotlight của đêm nhạc hội rồi lan truyền trên khắp phương tiện truyền thông vào thời điểm đó.

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2019, là ngày mà Đài Loan chính thức trở thành nơi đầu tiên ở Châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, Marc và Shane đã có mặt tại cơ quan thẩm quyền để tiến hành đăng ký kết hôn và trở thành cặp đôi đồng giới đầu tiên được pháp luật công nhận ở hòn đảo này.

“Hôm nay, anh có thể nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đã yêu nhau và cưới nhau, không có gì phải lo sợ và giấu diếm. Anh rất vui vì đã có em trong giờ phút này và thật tự hào khi được sống ở Đài Loan,” Marc nói tại văn phòng đăng ký kết hôn.

“Hôm nay, anh có thể nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đã yêu nhau và cưới nhau, không có gì phải lo sợ và giấu diếm. Anh rất vui vì đã có em trong giờ phút này và thật tự hào khi được sống ở Đài Loan,” Marc nói tại văn phòng đăng ký kết hôn.

i08

i10

Marc và Shane đăng ký kết hôn tại cơ quan thẩm quyền vào ngày đầu tiên Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Ảnh: AFP.

Marc và Shane đăng ký kết hôn tại cơ quan thẩm quyền vào ngày đầu tiên Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Ảnh: AFP.

Marc năm nay 29 tuổi, trong khi Shane đã bước qua độ tuổi 31, cả hai đã có 12 năm bên nhau nhưng suốt thời gian qua họ không là gì của nhau ở khía cạnh pháp lý. “Chúng tôi đã đấu tranh và chờ đợi rất lâu để có được ngày hôm nay, chúng tôi cảm thấy tự hào và vinh quang về thành quả của cả cộng đồng,” Shane chia sẻ.

“Nói về cậu ấy á? Khuôn mặt cũng được, năng lực cũng có. Nhưng quan trọng là mỗi khi tôi ở cạnh, tôi cảm thấy rất gần gũi và thân mật, cảm giác như đã quen biết từ thuở nào, nên thế là tôi bắt đầu tiếp cận, tìm hiểu rồi quyết định sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình cho cậu ấy,” Marc trả lời phỏng vấn.

i11

r

Có mặt cùng Marc và Shane tại văn phòng đăng ký kết hôn còn có cặp đông đồng tính nữ Cynical Chick và Li Ying-Chien. Ảnh: AFP.

Có mặt cùng Marc và Shane ở văn phòng đăng ký kết hôn hôm nay còn có nhiều cặp đôi đồng giới khác, họ vui mừng và hãnh diện cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn trước ống kính báo giới. Nhưng trước khi có được ngày hôm nay, cộng đồng LGBT đã bước đi trên con đường trải đầy đá nhọn.

Cách đây 2 năm, tòa án tối cao Đài Loan cho rằng hôn nhân đồng giới là vi phạm với hiến pháp nhưng cho phép các cơ quan lập pháp thời gian 2 năm để đưa ra một bộ luật phù hợp rồi tiến hành bỏ phiếu nhằm đi đến phán quyết cuối cùng.

Đài Loan là nơi có các phong trào ủng hộ và đấu tranh vì quyền lợi LGBT mạnh mẽ nhất thế giới.

Đài Loan là nơi có các phong trào ủng hộ và đấu tranh vì quyền lợi LGBT mạnh mẽ nhất thế giới.

Đài Loan là một trong những nơi có phong trào ủng hộ và đấu tranh vì LGBT phát triển mạnh mẽ nhất thế giới, nơi chứng kiến những cuộc diễu hành khổng lồ dưới màu cờ cầu vồng nhưng cũng là nơi có những người bảo thủ và cực đoan nhất.

Trước thềm cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm ngoái, nhóm người bảo thủ đã tổ chức những cuộc tuần hành, chỉ trích thẳng thừng và đưa ra vô số lý do cực đoan nhằm ngăn chặn luật hôn nhân đồng giới.

Trong thực tế, người dân Đài Loan vẫn có cái nhìn kì thị và không thiện cảm về những người đồng tính, đặc biệt là ở các khu vực ngoại ô và nông thôn. Anh Yuan chia sẻ mình từng bị chọc ghẹo và xâm hại khi còn đi học ở quê chỉ vì mình là người đồng tính.

i05

i20

i21

Ngoài vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, việc nhận con nuôi ở những cặp đôi này cũng là một điều cần được lưu tâm. Anh Lin và Yuan rất muốn có một đứa con và hy vọng luật pháp sẽ cho phép họ làm điều đó.

Hiện tại, dự luật của chính phủ chỉ cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi nếu đó là con đẻ của một trong hai người. Các trường hợp còn lại chỉ được quyền giám hộ trẻ rất hạn chế.

Dù sao đi nữa, Đài Loan vẫn đã trở thành nơi đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Hàng trăm cặp đôi khác đang chờ đến lượt để đăng ký kết hôn và mở ra những câu chuyện tình thật đẹp tại hòn đảo thân thiện này.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.