• Về đầu trang
Alice Carin
Alice Carin

Các bóng hồng nổi tiếng thế giới theo đuổi hương nước hoa đặc trưng nào?

Beauty

Công nương Diana

4493160 15235260 collage 0 1534509271 1534509282 1500 1 1534509282 728 8ef2b67a20 1535029761

Nước hoa mà công nương Diana sử dụng lúc bước vào lễ đường có tên là Quelques Fleurs của hãng Houbigant Paris (hình trên), được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1913. Mùi hương đặc trưng của nó là các loại trái cây họ cam quýt, hoa nhài, tử đinh hương, dạ lan hương và cẩm chướng. Quelques Fleurs là loại nước hoa đầu tiên có nhiều mùi hương (vượt trội hơn cả Chanel 5).

Trong những năm cuối đời, mùi hương yêu thích của công nương là 24 Faubourg của Hermès, được tạo ra vào năm 1995. Chuyên gia trang điểm cá nhân của Diana, Mary Greenwell, thú nhận rằng khách hàng nổi tiếng của cô rất thích sử dụng loại nước hoa đắt tiền này.

Cả hai loại nước hoa vẫn đang được sản xuất. Một phiên bản mới của Quelques Fleurs đã được tạo ra vào năm 2017. Phiên bản cổ điển của 24 Faubourg vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay nên bạn có thể tìm và mua nó trong bất kỳ cửa hàng nước hoa.

Marilyn Monroe

4493210 15235460 collage 0 1534509402 1534509407 1500 1 1534509407 728 a6bcdc7347 1535029761

Khi Marilyn Monroe được hỏi về loại nước hoa mình sử dụng, cô đã trả lời: "Tại sao chứ, Chanel № 5, dĩ nhiên là vậy". Nước hoa này là một trong những thứ yêu thích của nữ minh tinh và thường gắn liền với tên tuổi cô. Tuy nhiên, vào năm 2002, có báo cáo cho thấy trong quá trình quay phim Like Like Hot, Monroe đã sử dụng Rose Geranium do Floris và thậm chí còn có một biên nhận chứng minh.

Nước hoa Rose Geranium đã hết sản xuất và tồn tại dưới dạng tinh dầu để tắm. Chanel № 5 vẫn đang được sản xuất và bạn có thể mua nó tại cửa hàng nước hoa.

floris rose group web 1 1

Audrey Hepburn

4493260 15236060 collage 0 1534509539 1534509543 1500 1 1534509543 728 4616213603 1535029761

Audrey Hepburn là nàng thơ của Hubert de Givenchy - người đứng đầu nhà mốt Givenchy. Đó là lý do tại sao không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ưa thích nước hoa của Givenchy. Nước hoa L’Interdit được sản xuất đặc biệt cho Audrey vào năm 1957. Tên nước hoa có nghĩa là "Ngăn Cấm" trong tiếng Pháp. Thành phần hương thơm của nó bao gồm các loại gia vị, trái cây họ cam, đào và dâu tây.

Audrey Hepburn yêu cầu không được công khai L’Interdit (đó là lý do mà nước hoa có tên "Ngăn Cấm"). Tuy nhiên, vào năm 1960, bất cứ ai cũng có thể mua mùi hương nổi tiếng. L’Interdit đã trở thành huyền thoại vì tất cả phụ nữ đều muốn được như Audrey Hepburn.

Vào năm 2003 và 2007, nước hoa L’Interdit đã được làm lại và tái sản xuất. Giờ đây bạn cũng có thể sở hữu mùi hương cổ điển như Audrey Hepburn.

Elizabeth Taylor

4493310 15236360 collage 0 1534509660 1534509665 1500 1 1534509665 728 8233d42c83 1535029761

Ngày nay, nhiều người nổi tiếng có dòng nước hoa của riêng họ, nhưng Taylor chính là người tiên phong trong lĩnh vực này. Thương hiệu Elizabeth Taylor đã tạo ra một số loại nước hoa thành công trong số đó có Black Pearls, Passion, Forever Elizabeth, White Diamonds,... White Diamonds được nữ diễn viên dùng riêng cho mình (trong bức ảnh trên, cô cầm White Diamonds với thiết kế đặc biệt, nắp lọ đính kim cương thật).

Nữ diễn viên cũng ưa thích một loại nước hoa có tên Bal а Versailles Jean Desprez, được tạo ra vào năm 1962. Nó có mùi hương phương Đông bao gồm 300 thành phần. Note hương chính của nó là gỗ đàn hương, hoắc hương, hoàng lan, hoa cam và vani.

White Diamonds là một loại nước hoa đình đám và bạn có thể mua trong bất kỳ cửa hàng nước hoa nào. Đối với Bal а Versailles Jean Desprez, nó đã không còn được sản xuất, là loại nước hoa cực hiếm nên một số người vẫn khao khát sưu tầm nó.

Grace Kelly

4493360 15239560 collage 0 1534509857 1534509862 1500 1 1534509862 728 c37a87b23c 1535029761

Grace Kelly là một fan thực sự của Fleurissimo đến từ Creed, Anh Quốc. Nó được đặt hàng đặc biệt cho đám cưới của Grace Kelly. Fleurissimo bao gồm mùi hương của: cam bergamot, hoa huệ, hoa hồng Bulgaria, hoa huệ và hoa Iris Florentine. Nước hoa này vẫn còn được bán trên thị trường.

Kate Middleton

4493410 15242910 collage 0 1534510081 1534510087 1500 1 1534510087 728 8e42c3adf3 1535029761

Thương hiệu yêu thích của Kate Middleton là Illuminum. Đó là một thương hiệu nước hoa của Anh được thành lập vào năm 2007. Kate đã chọn loại nước hoa có tên White Gardenia Petals trong ngày cưới của cô với Hoàng tử William. Note hương đầu là của hoa huệ, cam bergamot và note hương giữa là cây gardenia, hoàng lan, hoa nhài.

Nước hoa đang được sản xuất và bất cứ ai cũng có thể mua nó. Tuy nhiên, nó thuộc danh mục nước hoa cao cấp và chỉ được bán trong các cửa hàng nước hoa lớn.

Meghan Markle

4493460 15244460 collage 0 1534510169 1534510176 1500 1 1534510176 728 2dd26a9a11 1535029761

Meghan thực sự yêu nước hoa. Cô thậm chí còn thú nhận rằng nếu rời khỏi nhà và quên sử dụng nước hoa, cô chắc chắn sẽ quay trở lại. 2 loại nước hoa yêu thích của cô là Wild BluebellWood Sage & Sea Salt của hãng Jo Malone. Chai đầu tiên mang hương hoa với các note hương của hoa linh lan và hoa hồng. Chai thứ hai là mùi hương gỗ tươi mát.

Đối với đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, nhà sản xuất nước hoa Floris London đã tạo ra một loại nước hoa độc quyền. Đó là nhà cung cấp nước hoa chính cho Hoàng gia Anh. Đây một loại nước hoa unisex với các note hương tươi mát và cam quýt.

Nước hoa Florin London tạo ra cho Meghan là nước hoa độc quyền của gia đình hoàng gia và không bao giờ được bày bán cho công chúng. Nước hoa Jo Malone thì bạn có thể mua ở bất cứ đâu.

Penélope Cruz

4493510 15245460 collage 0 1534510329 1534510339 1500 1 1534510339 728 258703eda3 1535029761

Penélope Cruz đã trở thành một gương mặt đại diện của dòng nước hoa nữ huyền thoại Trésor của Lancome. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nói rằng không bao giờ rời khỏi nhà mà không sử dụng Trésor kể từ khi cha mẹ tặng cô loại nước hoa này vào ngày sinh nhật thứ 13. Trésor chứa note hương của dứa, đào, tử đinh hương và hoa hồng. Bên cạnh mùi hương cổ điển, Lancome thường xuyên ra mắt lại và tạo ra các phiên bản mới của nước hoa.

Nicole Kidman

4493560 15245910 collage 0 1534510452 1534510457 1500 1 1534510457 728 d0a2d69a32 1535029761

Trong các cuộc phỏng vấn, Kidman nói rằng cô thích tạo ra mùi hương độc đáo của riêng mình bằng cách trộn các loại tinh dầu khác nhau. Nước hoa yêu thích của cô là Angel được tạo ra bởi Thierry Mugler. Nó có những thành phần ngọt ngào bao gồm: cam bergamot, trái cây nhiệt đới, vani, caramel và hoắc hương.

Chai Angel đầu tiên được sản xuất vào năm 1992. Nước hoa này vẫn đang được sản xuất và bạn có thể sử dụng hương thơm độc đáo của nó.

Cameron Diaz

4493610 15246760 collage 0 1534510574 1534510590 1500 1 1534510590 728 a19b8b3d8a 1535029761

Cameron tích cực và vui vẻ thực sự phù hợp với loại nước hoa yêu thích của cô có tên Happy. Nó được sản xuất từ năm 1997 và được coi là một trong những loại nước hoa thành công nhất tạo ra bởi Clinique. Nó có mùi thơm trái cây, hoa, hương táo, mận và cam bergamot. Note giữa của nước hoa chứa mùi hương của lan Nam Phi, hoa hồng, hoa huệ và hoa lan.

Nước hoa này khá phổ biến và có thể dễ dàng mua trong các cửa hàng nước hoa.

Madonna

4493660 15248560 collage 0 1534510803 1534510809 1500 1 1534510809 728 ffd1eb6eff 1535029761

Madonna là một người đam mê nước hoa thực sự. Một trong những nước hoa yêu thích của cô là Hypnotic Poison của Dior. Note hương nước hoa chứa quả mơ, mận và dừa. Note hương giữa của nước hoa là hoa huệ, hoa nhài, hoa huệ, hoa hồng, gỗ đàn hương, vani.

Hypnotic Poison được tạo ra vào năm 1998. Năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 20 năm của nước hoa. Hình dạng chai nước hoa gợi nhớ đến "trái cấm" của Eva và Adam.

Hypnotic Poison có thể dễ dàng được mua trong bất kỳ cửa hàng nước hoa. Phiên bản mới nhất của nước hoa được sản xuất vào năm 2014.

Theo: Bright Side
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.