• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Choáng ngợp vẻ đẹp của phụ nữ thế giới trên bưu thiếp trong vòng 100 năm qua

Chị em

Xã hội ngày càng hiện đại cùng với sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ, thì chuẩn mực của cái đẹp ngày càng thay đổi và cầu kỳ hơn. Vậy 1 thế kỷ qua đi chuẩn mực vẻ đẹp của người phụ nữ sẽ thay đổi như thế nào?

Nhân dịp kỉ niệm ngày phụ nữ Quốc tế 8/3, Lost Bird xin chia sẻ những tấm hình chụp lại vẻ đẹp người phụ nữ được in trên những tấm bưu thiếp của 100 năm trước. Đây là bộ postcard được sưu tầm từ năm 1900 đến năm 1910, mời bạn xem và cùng Lost Bird tìm hiểu sự thay đổi về chuẩn mực vẻ đẹp của người phụ nữ đã thay đổi ra sao nào!

Bạn có thấy được vẻ đẹp mặn mà của người nữ trên biển đảo Luzon ở Philippines

Nét đẹp mạnh mẽ của nữ chiến binh Nhật Bản. Nguồn hình: Sergey Soldatenkov

Trong bài văn "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Vũ Ngọc Tường có đoạn miêu tả: "sông Hương giống như một cô gái Di gan phóng khoáng và man dại". Nhưng bạn có thể hình dung ra cô gái Di gan trông như thế nào không? Nhìn vào hình này bạn sẽ biết được vẻ đẹp mà nhà văn Vũ Ngọc Tường ví với sông Hương. Đây là bức ảnh chụp người thiếu nữ Di gan với cây đàn Mandolin.

Anna May Wong (Hoàng Liễu Sương) là ngôi sao điện ảnh người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên ở Mỹ. Và cô cũng là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên có tên trên đại lộ danh vọng của Hollywood (Mỹ).

Hai thiếu nữ người Algeria

Lily Elsie là nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Anh.

Cô gái Berberian

Một người phụ nữ chưa rõ danh tính, ngồi tạo dáng bên quyển sách.

Cô Rita Martin

Anna Pavlovna – người đẹp huyền thoại của ba lê cổ điển Nga. Cô còn được mệnh danh là 'Thiên nga bất tử', nữ nghệ sĩ ba lê đầu tiên đi vòng quanh thế giới và đem môn nghệ thuật này đến cho những người chưa bao giờ được thưởng thức.

Một người phụ nữ khác chưa rõ danh tính.

Nữ hoàng Mary của Romania. Được biết chiếc trâm cài đầu và vương miện của nữ hoàng Mary là những "kiệt tác" mang tính biểu tượng, thuộc lịch sử Nga Hoàng. Chiếc trâm được làm từ vỏ sò điệp, chế tác bởi C.Faberge còn vương miện được làm bằng đá quý và vàng khối. Nguồn ảnh: Alexandra

Vẻ đẹp của người phụ nữ Nepal ngày xưa.

Cô Agnes Ayre là nữ diễn viên người Mỹ vô cùng nổi tiếng trong thể loại phim câm.

Một cô gái xinh đẹp chưa xác định được danh tính trong trang phục truyền thống.

Cô gái quyến rũ tạo dáng cùng quyển sách

Một phụ nữ Nhật Bản đang khoác lên người bộ đồ kimono truyền thống.

Nàng Gabrielle Ray là nữ diễn viên sân khấu, vũ công kiêm ca sĩ người Anh.

Một người phụ nữ tạo dáng phóng khoáng, thoải mái nhưng không kém phần sang trọng, quý phái.

Louise Derval là một nữ diễn viên người Pháp nổi tiếng với các bộ phim Chicot the Jester, Sous les phares, và La Fugitive.

Cô gái người Campuchia với nụ cười tươi tắn trên môi.

Người phụ nữ Việt Nam được chụp vào khoảng năm 1908.

Theo: DM
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.