Kể từ khi phát sóng, Diên Hi Công Lược nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Mọi thứ trong phim từ nội dung, cảnh quay, trang phục đến nhân vật đều được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội.
Ngoài những "át chủ bài" đáng nói như Nguỵ Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn), Hoàng hậu (Tần Lam), Cao quý phi (Đàm Trác), Phó Hằng (Hứa Khải) thì các nhân vật phụ như Lý Ngọc (Lưu Ân Thượng), Viên Xuân Vọng (Vương Mậu Lôi) cũng vô cùng có sức hút.
Đặc biệt là nhân vật Lý Ngọc, thái giám thân cận của Hoàng thượng. Đây là người trung thành tuyệt đối, là chỗ để xả giận mỗi khi Càn Long gặp chuyện bực tức. Mỗi lần bị chủ tử đá đít, vị thái giám không dám hó hé một lời, biểu cảm ấm ức chịu đựng khiến người xem cảm mến.
Thái giám béo Lý Ngọc bị Hoàng thượng đá mông xả giận.
Lý Ngọc do Lưu Ân Thượng thủ vai không những mang gương mặt phúc hậu mà còn sở hữu dáng người béo tròn, điều này tưởng chừng là khuyết điểm nhưng lại là nét duyên đáng yêu của nhân vật trên phim.
Có thể nói đây là một vai nhỏ tuy ít đất diễn nhưng đặc biệt có sức hút, xuyên suốt những cảnh quay cùng Hoàng thượng, tâm phúc đáng tin này luôn buộc phải có mặt.
Trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Thượng Ân, Lý Ngọc chính là vai diễn thái giám thứ hai sau nhân vật Thân Giáp - bề tôi thân cận của Đại vương Cơ Mãn (Trương Dật Kiệt) trong Đại Vương Không Dễ Làm.
Nam diễn viên sinh năm 1982 trước đó nhiêu lần hợp tác với biên kịch Vu Chính trong Phượng Tù Hoàng vai bạo quân Lưu Vực, Bán Yêu Khuynh Thành vai Trương quản gia, Triều Ca vai A Bảo. Lưu Ân Thượng cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả trong một số tác phẩm như Yểm Hộ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Sở Kiều Truyện.
Ngoài khả năng diễn xuất, chàng béo 36 tuổi còn là ca sĩ biết sáng tác nhạc. Anh giành giải tân binh xuất sắc nhất tại Asia New Singer Competition năm 2005. Các bài hát của anh từng được chọn làm nhạc phim trong các bộ phim truyền hình như Tình Yêu Có Em Mới Hoàn Mỹ, Thiên Sơn Mộ Tuyết.
Lưu Ân Thượng còn có khả năng làm MC. Thời điểm vừa tốt nghiệp Đại học truyền hình phát thanh Chiết Giang, anh đã tham gia cuộc thi tuyển chọn MC của đài Hồ Nam, trở thành top 5 thí sinh mạnh nhất khu vực Hàng Châu và top 20 gương mặt triển vọng của chương trình. Tuy nhiên, khi cùng thi đấu với Ngô Hân, Đỗ Hải Đào đến từ Thẩm Dương, Lưu Ấn Thượng kém may bị loại khỏi top 12 chung cuộc.
Lưu Ân Thượng là một nghệ sĩ đa tài, song, lại có sự nghiệp khá long đong. Anh vào làng phim muộn màng (năm 2009) và đa phần chỉ nhận được các vai diễn là nhân vật phụ, làm nền hoặc phản diện.
Trong khi đó, Đỗ Hải Đào, Ngô Hân cùng vạch xuất phát năm xưa, nay đã là một phần thương hiệu của chương trình Happy Camp nổi tiếng, là hai MC nổi tiếng trên truyền hình và mạng xã hội. Riêng về phần Lưu Ân Thượng, nam diễn viên vẫn còn mải miết tìm kiếm cơ hội tỏa sáng trên con đường sự nghiệp của riêng mình.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.