• Về đầu trang
NNQ
NNQ

'Running Man' bản spin-off nhận phản ứng trái chiều vì cách đối xử bất công với idol nam

Giải trí

Bản spin-off của 'Running Man' - 'Outrun by Running Man' được chiếu trên Disney+ với ba thành viên chủ chốt Jong Kook, Haha và Ji Suk Jin nhận được sự mong chờ rất lớn từ các fan.

Poster 'Outrun by Running Man' được chiếu trên nền tảng Disney+

Tuy nhiên khi tập 2 vừa lên sóng, chương trình đã nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Cụ thể, ekip "Outrun by Running Man" đã mời 10 thành viên nhóm nhạc nam tham dự với vai trò khách mời.

10 idol nam là khách mời trong tập 2 sử dụng mặt nạ động vật để che mặt.

Theo thể lệ cuộc chơi, cả 10 người đều phải đeo mặt nạ. Để được tiết lộ danh tính và xuất hiện trực tiếp, họ sẽ phải chiến thắng trò chơi. Nếu thất bại trong thử thách, về cơ bản các idol vẫn sẽ được lên sóng, nhưng sẽ rất khó để các khán giả nhận ra họ do bảng tên của các idol không để tên nghệ danh mà chỉ in tên nhóm nhạc.

Một thành viên nhóm VERIVERY cố giật bảng tên của Haha

Việc được xuất hiện trên bản spin-off của một chương trình gây tiếng vang khắp châu Á như 'Running Man' là cơ hội lớn để các idol tăng độ nhận diện trước công chúng. Mặc dù vậy với cách làm của ekip, 10 idol tham gia tập 2 'Outrun by Running Man' rất có thể sẽ không đạt được mục đích quảng bá dù đã làm việc rất chăm chỉ trong quá trình ghi hình.

Một idol nam hét lên: "Tiền bối ơi, cho em quảng bá một lần đi, một lần thôi" trong tập 2.

Các khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự tức giận trên diễn đàn mạng:
- Cái gì vậy, sao họ lại lợi dụng idol như vậy chứ?
- Họ làm việc vất vả mà cuối cùng chẳng nhận lại được gì.
- Các người đang nghĩ gì vậy, sao lại lấy nỗ lực của một người ra làm trò đùa cơ chứ.
- Thật là một hành vi thiếu văn hóa từ ekip.

Theo: running man
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.