• Về đầu trang
Miêu Dương
Miêu Dương

Loạt sao thần tượng Đài Loan và những tin đồn đồng tính từng gây xôn xao showbiz

Showbiz

Sự việc mỹ nam Viêm Á Luân công khai tính hướng và xung quanh đó là thông tin anh chàng cặp kè cùng lúc với ba người khác nhau - hiện vẫn đang là tâm điểm của giới giải trí Hoa ngữ nói chung. Tuy nhiên tại một đất nước được mệnh danh là "thiên đường LGBT Đông Á" như Đài Loan, Viêm Á Luân không phải trường hợp người nổi tiếng duy nhất đồng tính.

Những nhân vật sau đây đều có chỗ đứng nhất định trong showbiz xứ Đài. Chuyện tình ái cũng như khuynh hướng giới tính của họ đã, đang, và sẽ luôn làm tốn giấy mực báo chí.

Thái Khang Vĩnh

MC chương trình Khang Hy Đến Rồi thừa nhận bản thân là người đồng tính từ năm 2001, thời điểm LGBT còn khá xa lạ ở Châu Á và phải nhận lại những cái nhìn khắt khe. Mặc cho điều đó, Thái Khang Vĩnh cùng bạn trai lâu năm không ngại ngần trao nhau cử chỉ ngọt ngào chốn đông người. Thậm chí trong cuốn tự truyện của mình, anh còn thuật lại quá trình cả hai yêu đương. Đến nay đã mười mấy năm, Thái Khang Vĩnh và George (tên người bạn trai) vẫn gắn bó như thuở nào.

Thật không ngoa khi nói rằng Thái Khang Vĩnh là ngôi sao đồng tính dũng cảm nhất giới giải trí.

b8aeed9903e117f15d3706

Thái Khang Vĩnh (bên trái) và bạn trai.

b8aeed9903e117f15d3705

Hai người công khai hẹn hò bất chấp dư luận.

Trịnh Nguyên Sướng

Từ khi ra mắt, Trịnh Nguyên Sướng luôn được coi là "hoàng tử trong mộng" của nhiều cô gái, nhất là khi vai diễn kinh điển Giang Trực Thụ trong Thơ Ngây làm chao đảo màn ảnh nhỏ vào năm 2005. Tuy mang vẻ hào hoa là vậy, song cô gái duy nhất mà Trịnh Nguyên Sướng dính tin đồn hẹn hò lại là bạn diễn Lâm Y Thần - cũng là bạn thân của anh và nay đã kết hôn.

bc3p

Nghi án Trịnh Nguyên Sướng đồng tính đã xôn xao từ nhiều năm. Thậm chí năm 2016, báo giới còn chụp lại được những hình ảnh thân mật giữa anh và Đinh Nhất (chồng nữ diễn viên Bạch Băng). Nhưng bùng nổ nhất phải là khi dòng nhật ký của nam diễn viên về Hạ Quân Tường bị khui lại, công chúng mới được phen bất ngờ và có nhận định chắc chắn về tính hướng "Giang Trực Thụ".

704 1982584 938005 1470294840001

Trịnh Nguyên Sướng và Đinh Nhất nắm tay tình tứ.

45524541 535839380229645 7097900920880496640 n

Một đoạn nhật ký, trong đó ghi: "Có thể trong thâm tâm mình đã quá sâu đậm, mong muốn giữ lại một vị trí dành cho cậu ấy."

Hebe

Là nữ thần trong lòng "hoàng tử tình ca" Lâm Tuấn Kiệt, khiến anh chàng "trồng cây si" bao năm, nhưng Hebe dường như chẳng mấy rung động trước điều này. Bởi lẽ thành viên nhóm S.H.E không thừa nhận nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận tin đồn đồng tính.

hebe she dang song chung voi tro ly dong gioi

Cách đây khá lâu, nhiều người còn hoài nghi Hebe hẹn hò với nữ quản lý khi giữa cả hai có những cử chỉ thân thiết quá mức. Chưa dừng lại, cặp đôi này còn bị báo chí phanh phui là đã sống chung với nhau, tan hợp hợp tan nhiều lần. Và tuy không ai nói ra, nhưng người trong giới đều ngầm hiểu Hebe là người đồng tính.

120906starhebeanh1 6c3af

Quách Bích Đình

Sở hữu vẻ xinh đẹp mong manh, ít ai ngờ nàng Nam Tương của Tiểu Thời Đại lại có khuynh hướng thích nữ giới. Hơn thế nữa, theo nhiều thông tin, trong mối quan hệ Quách Bích Đình còn là người chủ động.

Nếu để ý, có thể thấy nữ diễn viên sinh năm 1984 thường tỏ ra ân cần, chu đáo, galant với các cô gái xung quanh mình. Điều này dường như càng thêm khẳng định Quách Bích Đình là người đồng tính.

147452071422878 3 quach bich dinh

Vẻ đẹp ngọt ngào tựa nữ thần...

b8aeed9903e117f15d3718

... song Quách Bích Đình vẫn được cho là lesbian và hay "thả thính" các cô gái khác.

Tô Hữu Bằng

Từng nói sẽ kết hôn với Lâm Tâm Như nếu 40 tuổi cả hai còn độc thân (dù chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vì Lâm Tâm Như đã thành vợ Hoắc Kiến Hoa); thân thiết với Triệu Vy khiến người hâm mộ cặp đôi Vĩnh Kỳ - Tiểu Yến Tử phải nhiệt tình gán ghép,... song không thể không nghi ngờ Tô Hữu Bằng là người đồng tính.

e89887e69c89e69c8b alec su are you happy or not e4bda0e5bfabe4b88de5bfabe6a882

45 tuổi vẫn còn độc thân, khi được hỏi đến chuyện hôn nhân, anh đều tìm cách né tránh. Nhiều ý kiến cho rằng, có lẽ Tô Hữu Bằng vẫn còn nặng tình với thành viên cùng nhóm Tiểu Hổ Đội năm xưa là Ngô Kỳ Long. Không biết thực hư ra sao, nhưng nếu đó là sự thật thì quả là một câu chuyện buồn.

120803starthbanh1 c4395

Phải chăng Tô Hữu Bằng không thể quên Ngô Kỳ Long?

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.