• Về đầu trang
Caroline
Caroline

Bạn có thể ngắm hoàng hôn nhiều hơn một lần trong ngày

Thế Giới

Cậu chàng đến từ Tiểu hành tinh B-612 trong cuốn tiểu thuyết kinh điển “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry (1943) kể rằng anh ta đã từng nhìn thấy mặt trời lặn 44 lần trong một ngày.

Đúng là Trái đất lớn hơn nhiều so với Tiểu hành tinh B-612, nhưng liệu có người Trái đất nào có thể vượt qua kỷ lục đó không? Nói cách khác, bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu lần mặt trời lặn trong một ngày?

Trong "The Little Prince", hoàng tử đã nhìn thấy hoàng hôn 44 lần trong một ngày. Ảnh: Shutterstock.

Theo giả thuyết, nếu bạn bắt đầu ở một vị trí trên Trái đất nơi mặt trời đang lặn và di chuyển về phía tây với tốc độ Trái đất quay, thì bạn có thể ở trạng thái hoàng hôn liên tục. Vào năm 2014, một cựu phi công NATO cùng một nhiếp ảnh gia và một nhà làm phim đã cố gắng theo dõi cảnh hoàng hôn trên toàn cầu, qua tất cả 24 múi giờ, như một chiến dịch quảng bá cho một hãng đồng hồ. Họ đã thất bại khi thực hiện nhiệm vụ này, nhưng chí ít nỗ lực của họ đã cung cấp một cái nhìn khoa học hơn về việc đuổi theo hoàng hôn.

Gerd Kortemeyer, phó giáo sư vật lý tại Đại học bang Michigan cho biết tại bất kỳ thời điểm nào, một vùng đất nhất định sẽ được chiếu sáng bởi mặt trời. Khi Trái đất quay về hướng đông, một vị trí nhất định sẽ đi vào, đi qua và ra khỏi khu vực được chiếu sáng đó, trải qua bình minh, ban ngày và sau đó là hoàng hôn.

"Điều bạn sẽ phải làm nếu bạn muốn theo dõi mặt trời mọc hoặc hoàng hôn, là giữ sao cho bạn luôn ở ngay đường biên giới giữa khu vực Trái đất được chiếu sáng và khu vực không được chiếu sáng”, Kortemeyer nói.

Để làm được điều đó tại xích đạo, nơi hành tinh có chu vi cực đại, bạn phải bay với vận tốc 1.000 dặm / giờ (1.609 km / h), HowStuffWorks cho biết. Điều đó dường như là không thể bởi hầu hết các máy bay thương mại bay với tốc độ từ 460 đến 575 dặm / giờ (740 đến 925 km / h), trong khi đội Blue Angels của Hải quân Hoa Kỳ bay với tốc độ tối đa 700 dặm / giờ (1.126 km / h).

Vào năm 2014, hãng đồng hồ Citizen đã hợp tác với công ty quảng cáo Wieden + Kennedy để quảng bá cho đồng hồ Eco-Drive Satellite Wave F100 với khả năng tự động điều chỉnh theo sự thay đổi múi giờ trong vòng vài giây. Công ty đã quyết định làm điều đó bằng cách bay qua tất cả các múi giờ và ghi lại khả năng điều chỉnh của đồng hồ. Công ty đã tập hợp một nhóm bao gồm cựu phi công NATO Jonathan Nicol, nhiếp ảnh gia Simon Roberts (Anh) và nhà làm phim Tristan Patterson để cố gắng bay qua mọi múi giờ vào lúc hoàng hôn.

Đồng hồ Eco-Drive Satellite Wave F100 với khả năng tự động điều chỉnh theo sự thay đổi múi giờ trong vòng vài giây.

Họ đã không thực hiện thí nghiệm ở đường xích đạo. Thay vào đó, họ thực hiện đường bay ở Bắc Cực (vĩ độ 80 độ), nơi Trái đất quay với tốc độ khoảng 180 dặm / giờ (290 km / h). Đội bay đã cất cánh ở Iceland, bay về phía đông bắc để đến vĩ tuyến 80 độ bắc, sau đó quay lại để bắt đầu hành trình về phía tây, đuổi theo hoàng hôn trên khắp Greenland, sau đó là Canada.

Theo Patterson, người quay phim cho dự án, kế hoạch ban đầu bao gồm việc bay qua Nga, cũng như dừng lại để tiếp nhiên liệu ở Siberia. Nhưng Nga từ chối cho phép hạ cánh. Xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ mới bắt đầu vào tháng 2 năm đó, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Và những căng thẳng này đã ảnh hưởng đến dự án của nhóm nghiên cứu đuổi theo hoàng hôn.

Không được phép tiếp nhiên liệu ở Nga, họ quyết định không bay qua không phận Nga. Thay vào đó, họ bay về phía tây chỉ trong tám giờ, đi qua Greenland và hạ cánh ở Vịnh Resolute, Canada. Tại đó, thay vì tiếp tục đi qua eo biển Bering và vào Nga, họ đã dừng lại.

Cuối cùng, điều ngăn cản nhóm nghiên cứu đuổi theo hoàng hôn trên toàn cầu không phải là thách thức khoa học mà là một thách thức chính trị.

Tuy nhiên, trong suốt tám giờ đó, việc đuổi theo mặt trời lặn diễn ra rất ly kỳ. Roberts nói: “Tôi đã rất phấn khích về việc ở trong trạng thái hoàng hôn vĩnh viễn này. Hoàng hôn là một điều gì đó vô cùng lãng mạn. Thử và ở trong trạng thái đó trong 24 giờ là một ý tưởng tuyệt vời. Về mặt khái niệm, tôi nghĩ đó là một điều khá phi thường để thử và thực hiện.”

Theo: livescience
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.