• Về đầu trang
Caroline
Caroline

Loại bỏ khí CO2 bằng công nghệ hút khí trực tiếp từ không khí

Thế Giới

Để ứng phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu, một nhà máy hút khí CO2 khổng lồ đặt tại Iceland đã đi vào hoạt động hôm 8/9.

Nhà máy Orca (tiếng Iceland có nghĩa là năng lượng) hoạt động theo cơ chế tách CO2 trực tiếp từ không khí và chôn khí thải vào sâu trong lòng đất.

Quy trình bắt đầu bằng cách hút khí CO2 trực tiếp từ không khí bằng máy lọc trong 8 container khổng lồ, sau đó trộn lẫn với nước và bơm sâu vào lòng đất.

Quy trình lưu trữ CO2 dưới lòng đất

Kỹ thuật viên Thomas Ratouis giải thích: “Một khi CO2 được thu giữ, nó sẽ được hòa tan trong nước, sau đó chúng tôi sẽ bơm nước qua đường ống vào giếng vào khu vực đá núi lửa ở độ sâu từ 800m đến 2km. Sau một thời gian, hỗn hợp trên sẽ trở thành đá, giải phóng kim loại và tạo thành khoán chất.”

Nhà máy Orca đặt tại chân một ngọn núi lửa tại Iceland.

Nhà máy hoạt động dựa vào nguồn năng lượng được lấy từ nhà máy điện địa nhiệt gần đó nên hoàn toàn thân thiện với môi trường

Với công suất lên đến 4.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương với lượng khí thải hằng năm từ khoảng 790 ô tô, nhà máy hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ tuyệt vời trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Đá được tạo thành từ CO2.
Theo: VTV
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.