• Về đầu trang
NNQ
NNQ

Trung Quốc thúc đẩy sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia

Thế Giới

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực phổ biến đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho đông đảo người dân. Các gã khổng lồ công nghệ đại lục như Alibaba và Tencent cũng vào cuộc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bắt đầu phát triển tiền NDT kỹ thuật số kể từ năm 2014 với tên gọi e-CNY. Đây không phải là một loại tiền điện tử như bitcoin, một phần vì nó được kiểm soát và phát hành bởi ngân hàng trung ương.

Nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới cũng đang bắt đầu phát triển loại tiền kỹ thuật số tương tự như e-CNY. Mặc dù vậy theo CNBC, PBOC vẫn đang đi trước các đồng nghiệp toàn cầu.

PBOC đã và đang thử nghiệm tiền kỹ thuật số thông qua xổ số và hàng chục triệu đồng NDT kỹ thuật số đã được trao cho người dân ở một số thành phố ở Trung Quốc.

Ứng dụng e-CNY (phiên bản thử nghiệm).

Các nhà chức trách Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh tham vọng mở rộng việc sử dụng e-CNY cho nhiều công dân hơn mặc dù ngày triển khai trên toàn quốc vẫn chưa được ấn định.

Tuần trước, PBOC đã ra mắt một ứng dụng cho phép người dùng ở 10 khu vực, bao gồm cả các thành phố lớn Thượng Hải và Bắc Kinh, đăng ký và sử dụng tiền kỹ thuật số.

Hai hệ thống thanh toán thống trị ở Trung Quốc là WeChat Pay của Tencent và Alipay của Alibaba. Vào ngày 6/1, Tencent thông báo ứng dụng nhắn tin WeChat sẽ hỗ trợ đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Alipay cũng tuyên bố cũng là một trong các đối tác ủng hộ đồng e-CNY.

WeChat có hơn 1 tỷ người dùng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của nhiều người dân Trung Quốc. Do đó, tích hợp với WeChat được xem như chìa khóa mang lại cho e-CNY một cơ sở người dùng khổng lồ.

Sau Tencent một ngày, gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com cũn thông báo họ sẽ bắt đầu tạo điều kiện cho các thương gia bên thứ ba bán trên nền tảng của mình bằng đồng CNY điện tử.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, PBOC trước đây cũng đã tuyên bố ý định cung cấp đồng e-CNY cho khách tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Các địa điểm tổ chức Thế vận hội 2022 ở Bắc Kinh có thể sử dụng ứng dụng e-CNY. Nhưng nhìn chung, khối lượng giao dịch khó có thể sánh được với Alipay và WeChat Pay, theo Paul Triolo, người đứng đầu bộ phận tư vấn rủi ro tại Eurasia Group.

“Trong tương lai gần, ngay cả khi có sự gia tăng tại Thế vận hội mùa đông, tỷ lệ doanh thu giao dịch của đồng e-CNY vẫn rất nhỏ so với các nền tảng thanh toán phổ biến WeChat Pay và Alipay,” Triolo nói.

“Tuy nhiên, theo thời gian, có thể sẽ có một số lĩnh vực mà e-CNY được sử dụng nhiều hơn, chẳng hạn như thanh toán một số loại hóa đơn liên quan đến chính phủ, đặc biệt nếu ngân hàng trung ương cung cấp các ưu đãi như phát lì xì,...”

Mặc dù vậy vẫn có những nghi ngại về tiềm năng phổ biến đồng e-CNY. Một trong số đó là liệu người dân có chấp nhận sử dụng đồng tiền này một cách thường xuyên hay không.

Lấy ví dụ đơn giản: để sử dụng WeChat hoặc Alipay, người dùng chỉ cần liên kết tài khoản ngân hàng của họ với ứng dụng. Nhưng để sử dụng đồng NDT kỹ thuật số, người dùng sẽ cần đăng ký một ứng dụng riêng và liên kết ứng dụng đó với WeChat hoặc Alipay hoặc sử dụng ứng dụng NDT kỹ thuật số.

Linghao Bao, nhà phân tích của công ty tư vấn Trivium China đặt câu hỏi điều gì sẽ lôi kéo người dân tiếp tục sử dụng đồng NDT điện tử một khi biện pháp phát tiền bằng xổ số hết tác dụng.

Theo: CNBC
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.