• Về đầu trang
Cú trúc
Cú trúc

5 phương án thay thế trong tục ném gạo - thân thiện với môi trường

Hôn nhân gia đình

Trên thế giới, ném gạo vào cặp đôi mới cưới rời khỏi lễ đường là một truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gạo dễ gây trượt chân và ném gạo có phần lãng phí thức ăn. Nhiều đám cưới vì vậy đã thay thế gạo bằng hoa giấy để rồi sau đó nhận ra lựa chọn này cũng chẳng thân thiện với môi trường.

Hoa giấy mua sẵn hoặc giấy pháo hoa thường tốn thời gian để phân hủy, gạo thì như đã kể trên. Nếu bạn đã bí bách đến mức từ bỏ những khoảnh khắc “lá vàng rơi”, vậy hãy tham khảo 5 lựa chọn thay thế sau đây xem có phù hợp không nhé.

1. Lá cây

Lostbird - 5 phương án thay thế trong tục ném gạo - thân thiện với môi trường

Đừng nghĩ đến xanh lá vì đây không phải là màu duy nhất của lá cây. Bạn có thể phối bảng màu ngày cưới với lá vàng và lá đỏ. Hình dáng và kết cấu khác nhau của lá cũng sẽ khiến cho ánh sáng nhảy nhót.

Một sự đầu tư thiếu khiêm tốn nhưng cứ mỗi lần kỷ niệm, những chiếc lá cây quen thuộc sẽ lại gợi nhớ những ký ức khó quên.

2. Hoa khô

Lostbird - 5 phương án thay thế trong tục ném gạo - thân thiện với môi trường

Thay vì túi gạo nhỏ xinh treo cạnh chỗ ghế ngồi, hãy thử dùng những túi hoa khô xinh xắn. Về khối lượng, khoảng nắm tay con là vừa; về vật đựng, bạn có thể bỏ túi hoặc chia vào những cốc giấy nhỏ thường dùng để đựng cà phê - chỉ nửa cốc thôi là đủ.

3. Cánh hồng

Lostbird - 5 phương án thay thế trong tục ném gạo - thân thiện với môi trường

Những cách hoa đỏ nhung tung bay trên đầu dâu rể trong ngày cưới. Một ý tưởng cổ điển và lãng mạn. Hãy chuẩn bị cho người thân và bạn bè những những cánh hoa thơm ngây ngất - trong túi mắt cáo hoặc hộp con - để đón hai người rảo bước xuống lễ đường.

4. Oải hương

Lostbird - 5 phương án thay thế trong tục ném gạo - thân thiện với môi trường

Màu tím rất khó để phối màu khi lên hình, nhưng oải hương thì khác. Những cánh hoa tím với màu sắc tự nhiên, thơm dịu rơi trên tóc, lướt qua cánh tay và trên những bộ lễ phục sẽ để lại ấn tượng khó quên cho mọi người, kể cả cô dâu - nhân vật quan trọng nhất trong ngày cưới.

5. Ba(r) hoa

Tại sao phải chọn màu nâu sẫm với xanh lá, hoặc đỏ nhung, hoặc tím. Có thể phối chúng với nhau không không hay có lựa chọn nào khác không nhỉ?

Lostbird - 5 phương án thay thế trong tục ném gạo - thân thiện với môi trường

Bạn có thể chuẩn bị cả một quầy bar với những cánh hoa đầy màu sắc - tất nhiên có phân loại với số lượng định trước theo mong muốn. Sau đó, người hướng dẫn sẽ nhắc nhở bạn bè và người thân chọn màu sắc theo ý thích để tung lên người cô dâu chú rể. Những bức ảnh sau này sẽ luôn nhắc nhở đám cưới của bạn được chuẩn bị kỹ lưỡng và rực rỡ - rất khó để đụng hàng.

Theo: Brides
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.