• Về đầu trang
Phương Anh
Phương Anh

Gợi ý 5 trò chơi bạn có thể thử trong đám cưới!

Hôn nhân gia đình

Đây là một dịp hiếm thấy để có thể tụ tập đầy đủ họ hàng và bạn bè thân thiết. Thật tuyệt vời nếu có một trò chơi vui để khuấy động không khí và kết nối mọi người, có đúng không nào?

Tham khảo ngay 5 ý tưởng sau đây nhé!

#1: Người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy?
Bạn cần gì: Hai tấm biển “Anh ấy” và “Cô ấy” dành cho Cô dâu và chú rể. Hoặc một chiếc giày của chú rể và cô dâu.

Luật chơi: Họ sẽ giơ biển để trả lời các câu hỏi vui liên quan đến câu chuyện, thói quen của đối phương!

Nguồn ảnh: David Charlesworth 

Ví dụ:
Ai hay say xỉn nhất? Ai hay ngủ nướng nhất? Ai nấu ăn ngon hơn? Ai hay làm việc nhà nhất?...

Danh sách câu hỏi sẽ được một người bạn thân thiết lên ý tưởng. Và chúng ta sẽ xem cặp đôi tiết lộ như thế nào về nửa kia của mình!

Chú ý: hãy tránh những chủ đề quá riêng tư để không làm hỏng không khí của bữa tiệc nhé!

#2: Người ấy là ai?
Một trò chơi khá thú vị! Chúng ta hãy bịt mắt chú rể sau đó chọn ra 4 cô gái + cô dâu để tham gia trò chơi này.

Chúng ta sẽ yêu cầu chú rể sờ một bộ phận trên người các cô gái và loại trừ cô gái chắc chắn không phải người yêu mình cho đến vòng cuối cùng khi chỉ còn 2 cô gái.

Chú rể bắt buộc phải lựa chọn giữa 1 trong 2 người, xem ai mới là người ấy của mình!

Nguồn ảnh: Internet

Tip: hãy chọn những bộ phận rất nhỏ để chơi ví dụ khuỷu tay, ngón tay (đừng chọn cả bàn tay, dễ lộ), chóp mũi…

Đây là một trò chơi để xem, chú rể hiểu biết cơ thể của người bạn đời của mình đến đâu!

#3: Công chúa lọ lem
Bạn cần bí mật chọn ra các cô gái tham gia trò chơi này và lấy đi đôi giày họ đang đi sau đó để ra phía trước, còn cô dâu sẽ mặc định do chú rể đoán.

Từng chàng trai được chọn ra (tương ứng với số cô gái) và đoán xem, cô gái mình được ghép cặp đi đôi giày/dép nào trong số các đôi giày/dép đang để ở phía trước.

Nguồn ảnh: Emmaline Bride

Nếu chọn đúng sẽ có một phần thưởng nhỏ, nếu chọn sai, cô gái bắt buộc phải đi đôi giày không phải của mình cùng với chàng trai nhảy một bài.

#4: Trò chơi 12 tháng
Để chơi trò chơi 12 tháng, bạn cần 12 người (lý tưởng là 6 nam và 6 nữ), những người này được ngồi trong một vòng tròn. 

Sau đó, bạn được yêu cầu đi tìm một món đồ nào đó cà vạt, bông hoa, son môi,...

Trò chơi bắt đầu - lúc đầu thì dễ - nhưng dần dần bạn bỏ đi một chiếc ghế, rồi đến hai chiếc,... Người không tìm được đồ vật đủ nhanh sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Những người thua cuộc sẽ có một cam kết, tương ứng với một tháng trong năm. 

Trong khi bạn chạy đi tìm đồ vật, một chiếc ghế sẽ bị rút bớt đi
Nguồn ảnh: Internet

Ví dụ: Vào tháng Giêng, bạn phải mang một hộp mứt tết cho cô dâu và chú rể, vào Trung thu, bạn sẽ mang tới một cặp bánh nướng bánh dẻo…

#5: Thấu hiểu
Trò chơi này có thể kết nối mọi vị khách tham gia bữa tiệc.

Hãy coi mỗi bàn tiệc là một đội chơi được đánh số bởi người dẫn chương trình.

Bắt đầu từ cô dâu/chú rể hát, khi họ dừng lại ở chữ nào thì bàn số 1 sẽ hát nối tiếp ở chỗ đó cho tới bàn tiệc cuối cùng thì cô dâu/chú rể sẽ là người hát kết thúc trò chơi!

Nếu đội nào không hát nối được thì chuyển tiếp cho bàn tiếp theo và sẽ phải chịu phạt sau đó! Ví dụ cả bàn tiệc cùng lên sân khấu hát hoặc múa một bài, phạt 1 ly rượu…

Nếu bạn biết thêm trò chơi nào, hãy cùng comment bên dưới để các cặp đôi có thêm nhiều ý tưởng nhé!

Theo: Maybe Original
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.