• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Nga tổ chức đám cưới hoàng gia đầu tiên sau 120 năm

Hôn nhân gia đình

Vào ngày 1/10, tại nhà thờ Saint Isaac (Saint Petersburg, Nga) đã diễn ra đám cưới hoàng gia đầu tiên kể từ sau khi chế độ quân chủ nước này bị lật đổ năm 1917. Đây là lễ cưới của Đại công tước George Mikhailovich Romanov, 40 tuổi, và vị hôn thê Rebecca Virginia Bettarini, 39 tuổi, người Ý.

Đại công tước George Mikhailovich Romanov và vị hôn thê Rebecca Virginia Bettarini (Ảnh: TASS)
Không gian trang trọng bên trong lễ cưới (Ảnh: TASS)

Buổi lễ có sự tham gia của 1.500 khách mời, trong đó có khoảng 50 vị khách hoàng gia và quý tộc đến từ các quốc gia châu Âu như Bỉ, Bulgaria, Tây Ban Nha và Ý. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng được mời tham dự.

Có khoảng 50 khách mời thuộc tầng lớp hoàng gia và quý tộc châu Âu (Ảnh: TASS)

Georgy Mikhailovich Romanov là con trai nữ Đại công tước Maria Vladimirovna Romanova. Bà Romanova là cháu gái Đại Công tước Kirill Vladimirovich, em họ của Nicholas II - Sa hoàng cuối cùng của nước Nga.

Cặp đôi thực hiện các nghi thức Chính thống giáo (Ảnh: AFP)
Cặp đôi thực hiện các nghi thức Chính thống giáo (Ảnh: RIA Novosti)
Cặp đôi thực hiện các nghi thức Chính thống giáo (Ảnh: TASS)
Cặp đôi thực hiện các nghi thức Chính thống giáo (Ảnh: TASS)
Cả hai chụp ảnh cùng gia đình và khách mời (Ảnh: TASS)
Cô dâu Bettarini diện váy cưới của nhà thiết kế Reem Acra và vương miện đến từ Chaumet (Ảnh: Federal News Agency)

Cô dâu Rebecca Bettarini là con gái ông Roberto Bettarini, người từng làm việc trong cơ quan ngoại giao Ý. Bà Bettarini đã cải đạo sang Chính thống giáo Nga và lấy tên là Victoria Romanovna từ tháng 7/2020. Cả hai chính thức đăng ký kết hôn tại một văn phòng đăng ký ở Moscow vào cuối tháng 9 này.

Nhà thờ Saint Isaac ở cố đô Saint Petersburg (Ảnh: Federal News Agency)
Cặp đôi quyết định chọn Saint Petersburg vì đây là nơi đầu tiên gia đình Romanov đặt chân đến khi quay về Nga (Ảnh: Federal News Agency)

Romanov sinh ra ở Madrid (Tây Ban Nha), ông dành phần lớn cuộc đời ở Tây Ban Nha và Pháp. Ông cho biết cả hai quyết định làm lễ cưới ở cố đô Saint Petersburg vì đây là nơi đầu tiên ở Nga mà gia đình ông đặt chân đến năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đổ.

Theo: TASS, The Moscow Times
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.