Khu chợ truyền thống này nằm ở vùng hẻo lánh Hohhot, thủ đô của Khu tự trị Nội Mông Cổ. Hohhot là một thế giới tách biệt, nằm cách xa các tòa nhà chọc trời của Trung Quốc và cách Bắc Kinh khoảng 5h đi xe. Không giống như ở phần còn lại của đất nước, ở đây mèo thuần cực kỳ hiếm mặc dù khu vực này các loài gặm nhấm ngày càng tăng lên với số lượng lớn.
Đoạn phim đã ghi lại được hình ảnh hàng loạt các loại áo gi lê lông mèo được bày bán công khai trên đường phố ở đây. Vì có rất ít khách du lịch nước ngoài ở Nội Mông Cổ, nên những chiếc áo này được bày bán với "giá địa phương" là £25/chiếc (khoảng 770.000 VND).
Mỗi chiếc áo sẽ có những loại lông của các giống mèo khác nhau như mèo mướp, mèo lông trắng, đen,…trông rất giống với lông của những chú mèo thường nuôi ở nhà.
Elisa Allen – Giám đốc của Tổ chức bảo vệ quyền lợi Động vật (PETA) chia sẻ: “Hàng năm ở Trung Quốc có vô số những con mèo bị bắt trộm, treo cổ, bị giết hoặc bị bóp cổ cho đến chết. Họ nói lông của chúng có thể dùng làm quần áo, trang sức, thậm chí một số còn được xuất khẩu sang nước ngoài”.
https://youtu.be/rOEAPIgI6z8
Video ghi lại hình ảnh ở khu chợ tại Hohhot
Không chỉ áo lông mèo, trên các con đường của Khu tự trị Nội Mông Cổ còn bày bán các loại đồ da cáo, marmot hay còn gọi là sóc đất (là một chi động vật có vú trong họ sóc), sừng hươu, móng vuốt hổ và thậm chí cả đầu gấu.
Trung Quốc đã kí một thoả thuận quốc tế về cấm buôn bán các bộ phận trên cơ thể của hổ, nhưng ở đất nước này, các loại "hàng" như trên vẫn được bày bán để phục vụ cho việc làm thuốc trong y học cổ truyền. Không chỉ vậy, chính phủ Bắc Kinh còn rất nỗ lực trong việc cấm buôn bán ngà voi và đã có những kết quả đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn tiếp tục là nơi buôn bán động vật hoang dã rất “nhộn nhịp”.
Gần đó còn có các cửa hàng thú cưng với những chú chó được bày bán như một món đồ “trang sức” trên vỉa hè. Chúng bị nhốt trong một cái lồng nhỏ xíu và các lồng được xếp chồng lên nhau để người xem có thể lựa chọn.
Sau khi xem những hình ảnh trên, bà Allen cho biết: “PETA châu Á vừa phát hiện ra một thị trường da chó tương tự ở Trung Quốc. Tại đây, những con chó bị đánh đến chết bằng gậy và da của chúng được dùng để làm thành găng tay và còn vận chuyển đến châu Âu, Mỹ".
Việc buôn bán động vật hoang dã vẫn luôn là một vấn nạn không chỉ ở riêng Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Vì vậy, rất cần chính phủ và các cấp chính quyền có những biện pháp mạnh tay để loại bỏ tình trạng này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.