• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Hàn Quốc gây tranh cãi khi cho nhập khẩu RealDoll có thể chỉnh sửa gương mặt thành người bạn thích

Cuộc sống

Tính đến ngày 2/8, đã có 237.849 người kí tên vào lá đơn thỉnh nguyện gửi lên website chính thức của Nhà Xanh: "Xin hãy cấm nhập khẩu và buôn bán RealDoll". Đây là động thái chống lại phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, nơi cho phép nhập khẩu búp bê tình dục silicon có kích thước y hệt người thật do Mỹ sản xuất.

1

Những con búp bê này có cấu tạo cơ thể giống với phụ nữ trưởng thành. Hoàn toàn có thể chỉnh sửa từ kiểu tóc cho đến vị trí nốt ruồi, thậm chí tái tạo khuôn mặt của người khác.

0002926875 001 20190802120906501

Theo một cuộc khảo sát sơ bộ trên mạng xã hội, phần lớn người dùng trả lời là "Có" khi được hỏi: "Bạn có muốn tùy chỉnh gương mặt búp bê giống với người nổi tiếng hay mẫu người lý tưởng của mình chứ?". Chi phí bỏ ra để tạo ra một khuôn mặt silicon bất kì rơi vào khoảng 1,5 - 2,5 triệu won (29 - 48 triệu VNĐ).

0004512407 002 20190802155324405

"Búp bê có thể được đặt hàng theo hình mẫu của những người nổi tiếng và trở thành nhân vật chính trong các đoạn clip khiêu dâm" - người viết lá đơn kiến nghị nhấn mạnh: "Ai sẽ là kẻ chịu trách nhiệm khi nạn nhân phát hiện ra khuôn mặt của họ nằm trên thân thể một con búp bê tình dục?"

0002926875 004 20190802120906561

Trang web giới thiệu búp bê với khuôn mặt của người nổi tiếng ở phương Tây.

Nhiều người lo rằng RealDoll sẽ khiến tỉ lệ tội phạm tình dục tăng cao: "Chúng ta từng chứng kiến những vụ phạm tội mà hung thủ không hài lòng với thứ đồ chơi mà hắn có. Liệu hắn có chuyển đối tượng từ búp bê bất động sang phụ nữ thật sự."

0004512407 002 20190802155324405

Trước đó vào năm 2017, một công ty đã tìm cách nhập khẩu búp bê tình dục kích thước thật vào Hàn Quốc nhưng đã bị Dịch vụ Hải quan Incheon giữ lại.

Ngày 27/6 vừa qua, tòa đã đưa ra phán quyết có lợi cho công ty nhập khẩu sản phẩm này, cho rằng chính phủ không có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của công dân bằng cách cấm nhập khẩu các sản phẩm tình dục người lớn.

Dưới đây là một vài ý kiến từ cộng đồng mạng Hàn Quốc:

- Sao có thể làm ra mấy thứ vừa điên khùng vừa đáng sợ như thế?

- Có thể mọi người đang quá tập trung vào búp bê nữ mà quên mất người ta sản xuất cả búp bê nam nữa đó.

- Buồn nôn, chỉ nhìn thấy thôi đã muốn phỉ nhổ mấy thứ đồ này rồi.

- Nên thắt chặt luật bảo vệ hình ảnh cá nhân hơn là cấm những thứ như búp bê tình dục. Tôi nghĩ việc mua bán búp bê là quyền riêng tư, nhưng đem mặt người khác in lên đó thì thật không chấp nhận được.

- Ai mua thì tự đi mà in mặt mình lên đó. Xem còn ủng hộ việc nhập khẩu thứ này không?

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.