“Trang trại thông minh” là mô hình trang trại hiện đang được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới, giúp người nông dân có thể kiểm soát và canh tác ngay trong nhà.
Phát triển từ các mô hình trước đây, một công ty ở huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tạo ra “Sanan Sino-Science” - một kiểu trang trại công nghệ tiên tiến và cho năng suất cao hơn. Đồng thời, nó cũng mang lại hi vọng có thể tạo nên tương lai cho ngành nông nghiệp của đất nước này.
Mô hình trang trại trong nhà công nghệ cao mà công ty này mất 2 năm để phát triển đã được công bố vài ngày trước
Với không gian trong nhà rộng khoảng 5.000m vuông, Sanan Sino-Science có thể sản xuất từ 8 đến 10 tấn rau mỗi ngày để cung cấp cho 36.000 người, trong khi chỉ cần 4 nhân viên quản lý. Thông thường, nếu trồng trên đất nông nghiệp như trước đây thì sẽ phải sử dụng tới 300 lao động mới có thể sản xuất được lượng sản phẩm tương đương.
Phương pháp canh tác thông minh này bao gồm một hệ thống nghiêm ngặt có thể điều chỉnh nhiệt độ, lượng nước, độ ẩm, các chất dinh dưỡng và đèn LED dùng để thay thế ánh sáng mặt trời trong một không gian trong nhà hạn chế.
“So với trang trại thông minh thế hệ đầu tiên của chúng tôi, "nhà máy" mới này mang lại hiệu quả cao hơn, trong khi đó lại giúp giảm chi phí lao động và môi trường” - Giám đốc điều hành của Sanan Sino-Science, ông Zhan Zhuo cho biết.
Ông Zhan còn giải thích rằng, “cuộc cách mạng” kỹ thuật này của họ sẽ tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của "nhà máy" mà vẫn duy trì được một chu trình phát triển bền vững và liên tục.
Các loại rau trồng trong một trang trại thông thường cần khoảng 40 đến 60 ngày mới đạt được những yêu cầu cơ bản và phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. "Nhà máy rau" của Sanan Sino-Science cho phép thu hoạch các loại rau cỡ nhỏ chỉ trong 18 ngày và rau cỡ lớn hơn trong khoảng từ 33 đến 35 ngày.
Zhan tuyên bố rằng, trang trại thông minh của công ty ông có thể sản xuất với năng suất tối đa là 3.000 đến 3.500 tấn rau mỗi năm. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch cải thiện các trang trại của mình bằng cách lắp đặt công nghệ AI để có thể ghi lại và phân tích dữ liệu tăng trưởng thông qua các chu trình cảm biến, từ đó xác định được điều kiện phát triển tối ưu cho từng loại rau cụ thể.
Rau sản xuất từ các trang trại công nghệ cao sẽ được chuyển đến các vùng khác nhau của tỉnh Phúc Kiến và Thượng Hải. Ngoài ra, họ còn cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng cao cấp với giá khoảng 30 đến 36 NDT (104.000 đến 125.000 VND) cho mỗi kg. Những loại rau trồng theo công nghệ cao này thường đắt hơn nhiều so với rau trồng theo phương pháp thông thường.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.