Parmita và Mazin, cả hai chuyên gia về giáo dục và công tác xã hội đã thành lập trường Akshar để giúp những đứa trẻ kém may mắn ở địa phương có được những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Nhưng một trong những khó khăn mà họ gặp phải là thuyết phục người dân địa phương cho con đi học, vì nhiều trẻ em trong khu phố bị cha mẹ bắt làm việc trong các mỏ đá để kiếm tiền.

Hai nhà sáng lập trường Akshar: Parmita và Mazin
Ngoài việc đối mặt với nạn bốc lột sức lao động trẻ em thì những nhà sáng lập trường Akshar còn phải đối mặt với bầu không khí ô nhiễm của khu dân cư này. Người dân nơi đây dùng rác thải để đốt và sưởi ấm khiến cho từng hơi thở mọi người hít vào vô cùng độc hại và khó thở.
Nhận ra mình phải thay đổi việc này, Parmita và Mazin đã vận động các em học sinh đóng học phí theo kiểu mới: hằng ngày khi đến trường ngoài cặp sách thì mỗi em phải đem theo rác thải nhựa mà mình thu thập được, đó chính là tiền học phí.
Khuôn viên trường có khu tái chế riêng, những thứ rác thải được người khác vứt đi sẽ biến thành vật liệu xây dựng cho ngôi trường. Những túi nhựa được nhét đầy vài trong chai và biến thành gạch sinh thái dùng cho các dự án xây dựng, trong đó có bồn hoa:
Trường dạy các em rằng phải có trách nhiệm với thiên nhiên vì những gì mà con người đã và đang gâ ra cho hành tinh xanh. Học sinh được học cách làm vườn, cách sử dụng máy tính và vận dụng năng lượng Mặt Trời.
Trẻ em được học tại Akshar đã lan truyền cảm hứng đến gia đình và người xung quanh chúng nên ngày cáng có nhiều người tham gia vào việc làm ý nghĩa này.
Ngoài ra, trường còn mới thành lập thêm khu chăm sóc động vật bị bỏ rơi khi học sinh ở đây tìm thấy 20 chú cún con ngoài đường phố. Những chú cún này sau đó được đem đi tiêm ngừa, tắm rửa và chăm sóc sức khỏe ngay tại Akshar.
Học sinh có nhiệm vụ thay phiên nhau chăm sóc chúng, cho chúng ăn và uống thuốc cho đến khi được ai đó nhận nuôi. Từ đó các em lại sẽ được học thêm kĩ năng đồng cảm, biết quan tâm chăm sóc người khác.
Nhận được sự hưởng ứng của chính phủ, Parmita và Mazin mong muốn thực hiện kế hoạch 5 năm sẽ cải tiến 100 trường học khác tại Ấn Độ phát triển theo mô hình này. Cùng nhau, họ hi vọng có thể thay đổi một phần ít cho cuộc sống và tương lai của hành tinh.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.