• Về đầu trang
Giang Anh
Giang Anh

Xuất hiện nồi lẩu 'siêu to siêu khổng lồ' tại Trung Quốc

Cuộc sống

Nồi lẩu này được trưng bày tại hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc với đường kính 10 mét, chiều dài hơn 1 mét và nặng tới 13 tấn.

Nồi lẩu khổng lồ bao gồm 56 nồi nhỏ tượng trưng cho sự đoàn kết và hòa hợp của 56 dân tộc trong cả nước.

Ngoài ra còn có thư pháp và tranh khắc trên nồi lẩu hai hương vị để nhắc lại lịch sử cũng như thể hiện những đặc trưng văn hóa của đất nước Trung Hoa.

Được biết cần 2.000 kg gia vị, 200 kg hạt tiêu và 500 kg ớt để có thể hoàn thành món ăn khổng lồ này.

Nồi lẩu cũng tiêu thụ lượng điện lên tới 220 kilowatt trong khi hoạt động để có thể phục vụ 56 người một lúc.

Cũng phải mất năm ngày để có thể hoàn thành chiếc nồi lẩu siêu to siêu khổng lồ này, sau đó đã chia thành 8 phần nhỏ để đưa đến Thượng Hải.

Nồi lẩu lớn nhất thế giới được đặt bên trong trong Hội trường triển lãm Di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 11.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.