• Về đầu trang
Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn

Đạo luật lao động mới của Bồ Đào Nha: Sếp liên lạc với nhân viên sau giờ làm là phạm pháp

Khám phá

Những người lao động làm việc từ xa ở Bồ Đào Nha có thể thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh hơn theo luật lao động mới được quốc hội nước này thông qua. Đảng Xã hội cầm quyền của Bồ Đào Nha cho biết các quy định mới được thông qua là một phản ứng đối với sự bùng nổ của việc làm tại nhà do hậu quả của đại dịch COVID-19

Ảnh Minh Họa

Theo đó, người sử dụng lao động có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt tài chính nếu liên lạc với nhân viên. Liên lạc ở đây bao gồm gọi điện, nhắn tin, gửi email,… Bên cạnh đó, các công ty cũng có trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh do làm việc từ xa. Tuy nhiên, luật lao động mới này sẽ không áp dụng cho các công ty có ít hơn 10 nhân viên.

Ảnh Minh Họa

Theo đó, người sử dụng lao động có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt tài chính nếu liên lạc với nhân viên. Liên lạc ở đây bao gồm gọi điện, nhắn tin, gửi email,… Bên cạnh đó, các công ty cũng có trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh do làm việc từ xa. Tuy nhiên, luật lao động mới này sẽ không áp dụng cho các công ty có ít hơn 10 nhân viên.

Các quy định mới cũng là một tin vui cho các bậc cha mẹ có con nhỏ Các bậc cha mẹ cũng sẽ được lựa chọn làm việc tại nhà vô thời hạn mà không cần sự chấp thuận từ người sử dụng lao động cho đến khi con của họ đủ 8 tuổi.

Ảnh Minh Họa

Trong quy tắc làm việc từ xa mới, công ty cũng phải giải quyết sự cô đơn của nhân viên. Theo đó, luật quy định người sử dụng lao động nên sắp xếp các cuộc gặp mặt trực tiếp ít nhất 2 tháng/lần. Thế nhưng, đề xuất cho phép người lao động có quyền “tắt kết nối” các thiết bị ngoài giờ hành chính đã bị các nghị sĩ bác bỏ.

Ana Mendes Godinho, bộ trường Lao động và An sinh xã hội của Bồ Đào Nha cho biết trong một hội nghị công nghệ ở Lisbon tuần trước rằng: “Công việc từ xa có thể là xu hướng lớn thay đổi cách làm việc của thế giới. Không thể phủ nhận những mặt lợi ích và cả tác hại của xu hướng này. Chúng tôi coi Bồ Đào Nha là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để người dân quốc tế có thể đến và sinh sống. Vì thế chúng tôi nghĩ ra cách này.”

Theo: euronews
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.