• Về đầu trang
Chim Vịt
Chim Vịt

Những bức hình hiếm hoi trong tang lễ xa hoa mà Từ Hi Thái Hậu tự chuẩn bị cho mình

Độc lạ

Từ Hi Thái hậu thường được mô tả là rất mưu mô độc ác, đã góp phần lớn trong việc gây ra sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh, đồng thời cũng là một trong số ít những người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất của lịch sử Trung Hoa.

4 119960

Chân dung của Từ Hi Thái hậu được chụp lại

Dù hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng khi nhắc tới Thái hậu Từ Hi, người đời vẫn có cả vô số câu chuyện truyền kì để kể về bà. Đặc biệt là đám tang hết mức xa xỉ và hoành tráng của Lão Phật Gia.

untitled 1

Khi còn sống, Từ Hi Thái hậu chưa bao giờ là một người đơn giản. Vì thế ngay cả đám tang của mình bà cũng đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Vị Thái hậu này muốn mình có được một tang lễ thật hoành tráng và được nhiều người biết đến nhất có thể.

Hãy cùng ngắm nhìn một số bức hình hiếm hoi được các nhà báo phương Tây ghi lại trong tang lễ của vị Thái hậu quyền lực nhất triều đại nhà Thanh này.

main201209041536000327640884991

Có thể coi tang lễ của Từ Hi Thái hậu là một đám tang xa hoa và hoành tráng bậc nhất Trung Quốc

Vào năm Quang Tự thứ 34, tức 17 giờ ngày 15 tháng 11 năm 1908 Từ Hi Thái hậu qua đời tại Nghi Loan điện ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Sau đó, một tang lễ vô cùng hoành tráng, xa hoa đã diễn ra và kéo dài liên tục trong suốt hai ngày liền.

main201209041539000090095590407

Công tác chuẩn bị cho tang lễ của Từ Hi hết sức tỉ mỉ và công phu

Theo một số nhà báo nước ngoài được mời đến tham dự và đưa tin, đám tang diễn ra vào một buổi sáng sương mù dày đặc tại Đông Trực Môn. Tất cả mọi công tác chuẩn bị cho tang lễ đều vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, thậm chí triều đình còn cho dựng hẳn một khán đài có mái che bên ngoài Đông Trực Môn cho các nhà báo, phóng viên và các sứ giả từ nước ngoài.

0

Các nhà báo, ký giả và sứ giả từ các nước đến tham dự có thể đứng quan sát từ mái che này

Tất cả người dân đều đổ về Đông Trực Môn cũng như hai bên đường để chứng kiến đám tang hoành tráng bậc nhất của vị Thái hậu quyền lực nghiêng trời.

main201209041536000424041693124

Đám tang thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Mở đầu đoàn diễu hành tang lễ là một đội quân tay cầm giáo mặc đồ quân phục hết sức hiện đại, tiếp theo là đoàn kỵ binh cưỡi bạch mã. Theo sau kỵ binh là hàng chục binh sĩ khiêng quan tài của Từ Hi Thái hậu và cuối cùng là hàng trăm cung nữ mặc quần áo màu đỏ, cầm những lá cờ và những dải lụa trắng treo rủ.

8

Mở đầu là đoàn diễu hành trong đám tang là binh lính cầm giáo mác mặc quân phục hiện đại

6

5

2

Tiếp theo là đoàn kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa

3

4

Có thể thấy để có được một tang lễ công phu như vậy Từ Hi đã phải tốn rất nhiều công sức để suy nghĩ khi bà còn sống.

152619942852250f0e635e7

Phía sau đoàn kỵ binh là những binh lính đang khiêng quan tài của Từ Hi Thái hậu

20180913092441269

1

Chưa dừng lại ở đó, trong đám tang còn có hàng trăm kỵ sĩ bằng đất nung và giấy được xếp hàng ngay ngắn, chúng sẽ được đốt trước ngày tang lễ diễn ra. Vì theo quan niệm của Trung Quốc thời đó thì những binh sỹ bằng giấy và đất nung này sẽ được phái xuống âm phủ trước để dẹp đường cũng như chuẩn bị sẵn nhằm hầu hạ cho thái hậu.

201588154322303

Đội quân bằng đất nung và giấy sẽ được đốt trước ngày tổ chức tang lễ

0edb197572384ecaa8347a5a65c8a5f2

Để xuống âm phủ dẹp đường cho Từ Hi Thái hậu

Còn phải kể đến chiếc quan tài mạ vàng mà Từ Hi nằm được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và công phu. Nghe nói để có thể làm ra được chiếc quan tài này, vị thái hậu đã phải thuê rất nhiều thợ làm quan tài nổi tiếng, có tay nghề cao từ khắp đất nước.

Trên chiếc quan tài có gắn 2500 viên ngọc trai, 6000 viên ngọc, 203 viên đá quý màu trắng,...

edt2

Quan tài được thiết kế hết sức công phu và gắn rất nhiều đá quý

Mặc dù đám tang đã được chụp lại khá chi tiết, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây mới chỉ là một phần nhỏ trong tang lễ của Từ Hi Thái hậu. Có thể những vật lễ dùng trong lăng mộ của Thái hậu còn có giá trị hơn rất nhiều.

15261994135965d96be61ec

Tang lễ thu hút được rất nhiều sự chú ý, không chỉ có người dân trong nước mà còn cả bạn bè quốc tế

152619942099190ee1700a8

Nghe người đời kể lại rằng, vì để chuẩn bị cho tang lễ của mình, Từ Hi Thái hậu đã cho người đi tìm các vật phẩm và vật tế quý hiếm từ rất lâu trước đó. Có thể thấy Thái hậu Từ Hi đã phải chi một con số khổng lồ để tự tổ chức một tang lễ hoành tráng và xa xỉ đến như vậy!

3826285979499040260

Hàng nghìn người đã được huy động cho tang lễ của vị thái hậu

027e4a1bd41e4cf8992d745bc92f2dc5

Theo: weitushe
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.