• Về đầu trang
Chích Chòe
Chích Chòe

Ông anh 37 tuổi uống nước tiểu hàng ngày để có thể 'thông minh' hơn

Độc lạ

Trong vài tuần vừa rồi, trên các mặt báo xuất hiện nhiều cá nhân chia sẻ rằng họ đã uống nước tiểu của chính mình vì lợi ích của nó đối với sức khỏe. Hẳn nhiều người sẽ cảm thấy hành động này thật kì cục, quái dị và ghê tởm. Nhưng câu chuyện về người đàn ông 37 tuổi này, có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ ấy bởi anh ấy đã uống nước tiểu liên tục trong vòng ba năm và điều đó đã khiến ông trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc và thông minh hơn nhiều.

e

Ngoài ra, nếu bạn đang thắc mắc thì anh nói rằng nó có vị như bia đắng vậy!

Anh tên là Fabian Farquharson đến từ thành phố Sheffield ở miền Nam Yorkshire. Fabian đã chia sẻ khá nhiều về hành trình của mình:

Tôi đã đi tìm những liều thuốc bổ trong một khoảng thời gian dài cho đến khi đọc được về việc uống nước tiểu.

Thực ra tôi vẫn luôn nghĩ thoáng về điều đó nên tôi quyết định thử ngay và uống nó khi vừa "ra lò".

Lúc đầu vị nó như bia Ale đắng, hương vị khá là mạnh nhưng cũng không tệ lắm nên tôi uống hết cốc một cách dễ dàng.

Tầm nửa giờ sau tôi bắt đầu cảm thấy không thể tuyệt vời hơn, cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng.

Giờ thì không ngày nào tôi không sử dụng nó và rất vui được chia sẻ phương pháp này với mọi người!

fa

Năm 2013, những cơn đau bụng của Fabian xuất hiện ngày càng nhiều nhưng khi đến bác sĩ, họ không tìm ra nguyên do tại sao anh lại thấy đau. Điều đó thúc đẩy anh tìm kiếm những liều thuốc mới lạ và cách chữa trị toàn diện. Fabian giải thích:

Công việc của tôi đòi hỏi phải di chuyển khắp nơi thường xuyên, do vậy một bữa ăn đàng hoàng với tôi thật khó mà thường là đồ ăn nhanh - Burger King, McDonald's, bất kỳ món gì tiện.

eww

Fabian ủ những lọ nước tiểu trong vòng một tháng trước khi uống.

Bụng tôi rất đau và dù có scan, họ cũng chẳng thể tìm ra vết loét, hay bất kỳ dấu hiệu nào giải thích cho điều đó.

Tôi cũng phải thay đổi chế độ ăn uống nữa. Những món "bình thường" bị loại ra khỏi danh sách, tôi chỉ chọn xoài, dứa, dâu - các loại hoa quả, cùng hạt chia, hạt lanh, bột cây gai dầu để làm smoothie.

uh

Có vẻ như thứ nước uống này đã trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống của Fabian:

Qua thời gian, hương vị của nó dần nhạt hơn, giờ tôi thấy nó như nước vậy.

Từng ngày tiếp tục, sức mạnh thể chất của tôi được cải thiện rõ rệt. Tôi thấy thông minh hơn, có thể tập trung nhiều hơn và về tổng thể cũng tốt hơn hẳn.

Ngoài nước tiểu tươi, anh còn thử nghiệm sản phẩm với thời gian là một tháng - cho đến khi độ ph đạt cấp 9, mà theo anh "quá trình ủ" sẽ khiến cho lợi ích của nước tiểu tăng lên nhiều lần.

Tôi cho vào một lọ thủy tinh như bình Mason, dán giấy ghi ngày tháng và để đó 30 ngày thôi.

Theo: ladbible
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.