• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Las Luminarias - lễ hội độc đáo của Tây Ban Nha: Cưỡi ngựa nhảy qua đống lửa để thanh tẩy

Khám phá

Hôm Chủ nhật 16/1, khoảng 100 con ngựa đã được cho nhảy qua đống lửa nhân lễ hội Las Luminarias của Tây Ban Nha. Đây là lần đầu lễ hội được tổ chức lại kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này.

Một người cưỡi ngựa nhảy qua ngọn lửa trong lễ hội "Las Luminarias" tại làng San Bartolome de Pinares của Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)
Lễ hội được tổ chức vào đêm 16/1, trước Ngày Thánh Anthony - vị thánh bảo trợ động vật của nước này (Ảnh: Reuters)

Lễ hội truyền thống này diễn ra tại làng San Bartolome de Pinares (phía Tây Bắc Madrid) vào đêm 16/1 hằng năm, trước Ngày Thánh Anthony - vị thánh bảo trợ động vật của Tây Ban Nha.

Sự kiện năm ngoái đã bị hủy do tình hình đại dịch.

Một người đàn ông dọn dẹp chuồng ngựa trước thềm lễ hội (Ảnh: Reuters)

Người tham gia cưỡi trên lưng ngựa của mình, đi qua con đường hẹp lát đá, theo truyền thống, họ sẽ thanh tẩy ngựa bằng khói và lửa cho năm mới. Sau một giờ cho ngựa nhảy qua ngọn lửa, người ta sẽ cùng nhau nhảy múa và uống rượu.

Năm nay là lần đầu lễ hội được tổ chức lại, sự kiện năm ngoái đã bị hủy do đại dịch (Ảnh: Reuters)
Ban tổ chức cho biết các chú ngựa đều được cắt xén lông để không bị bỏng khi nhảy qua lửa (Ảnh: Reuters)

Nó đã có từ hàng nghìn năm trước. Để động vật không bị ốm, các linh mục già sẽ ban phước cho chúng bằng lửa để chúng nhảy qua và được thanh tẩy.

Ông Fermin Abad, 64 tuổi, một cư dân địa phương, cho biết.

Có khoảng 100 con ngựa cùng chủ nhân tham gia lễ hội. Mặc dù vấp phải không ít sự chỉ trích từ các nhóm bảo vệ quyền động vật suốt nhiều năm, ban tổ chức nói với Reuters rằng ngựa không bị tổn hại gì vì người ta đã đề phòng bằng cách cắt xén lông ngựa tránh để chúng bị bỏng.

Theo: Reuters
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.