• Về đầu trang
Còn Trẻ
Còn Trẻ

Vẫn còn 10 điều bí ẩn xung quanh con tàu Titanic mà không phải ai cũng biết

Độc lạ

Vào 23h40 ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu được cho là một trong những con tàu sang trọng bậc nhất thời đó, Titanic, đã đâm vào một tảng băng trôi và chìm xuống ở khu vực gần đảo Newfoundland, cướp đi hơn 1500 sinh mạng. Titanic là con tàu chở được nhiều hành khách nhất, khởi hành từ Southampton, Anh đến thành phố New York. Thảm kịch này đã được dựng thành phim và viết thành sách báo, trở thành sự kiện lịch sử được nhiều thế hệ quan tâm, nhưng liệu có mấy ai biết hết được những điều xoay quanh con tàu này?

1.Titanic đã là một thảm kịch từ lúc bắt đầu. 8 công nhân thiệt mạng trong khi đóng tàu.

5ac5371359784c26008b4598 960 720

Tàu Titanic trong giai đoạn thi công tại Belfast, phía Bắc Ireland. Nguồn: Wikimedia Commons.

Dù được ghi nhận là có 8 người chết, nhưng chỉ 5 trong số đó được nhận dạng: Samuel Scott, John Kelly, William Clarke, James Dobbin và Robert Murphy. Buổi tưởng niệm 8 nạn nhân xấu số này được tổ chức tại Belfast năm 2012.

2. Một số tờ báo ở thời điểm đó đã đưa thông tin sai lệch.

5ace246afacba819008b4643 960 720

Thông tin từ các tờ báo lúc đó vô cùng mâu thuẫn với nhau. Nguồn: Reuters/Lucas Jackson

Vào khoảng thời gian thảm kịch xảy ra, khá nhiều đầu báo đã khiến gia đình và người thân của những hành khách trên tàu chờ đợi vô vọng. Lần lượt các tờ The World, Daily Mail, Belfast Telegraph đều thông báo là không có thiệt hại hay thương vong về người, cũng như không có ai mất tích.

Những đầu báo Mỹ thì biết tận dụng sự khác nhau của múi giờ, nên thông tin đưa ra có phần chính xác hơn. The New York Times là một ví dụ với tiêu đề: "Tàu Titanic đã chìm hẳn sau khi đâm vào tảng băng trôi, 866 người được cứu sống bởi Carphathia, ước tính có 1250 người thương vong, một người tên Ismay đã an toàn, cô Astor cũng có khả năng sống sót."

3. Người phụ nữ may mắn thoát chết khỏi cả hai vụ chìm tàu Titanic và Britannic.

5ac639d7facba83d138b4589 480 360

Violet Jessop. Nguồn :Wikimedia Commons

Tùy cách mọi người nghĩ về Violet Jessop, một người làm bếp đồng thời là một y tá, liệu cô ấy quá may mắn hay quá xui xẻo khi lên cả hai chuyến tàu và đều gặp nạn, nhưng lại thoát chết?

Jessor chỉ mới 25 tuổi khi là người sống sót trong thảm kịch Titanic. Cô được đưa lên tàu cứu hộ khi con tàu Titanic đã gần chìm xuống.

Sau lần hôn nhân đổ vỡ, Jessop bắt đầu làm việc trên con tàu Britannic (được truyền thông cho là con tàu Titanic thứ 2). Con tàu cũng gặp phải một thảm kịch và chìm xuống do bị tàu U-20 của Đức bắn hạ. Jessop tiếp tục may mắn thoát chết, nhưng sự kiện đó để lại cho cô một di chứng ở đầu trong suốt phần đời còn lại.

4. Thi thể em bé 19 tháng tuổi mất 100 năm để nhận dạng.

5acb641ffacba81f008b4582 960 720

Em bé 19 tháng tuổi Sidney Goodwin. Nguồn: Wikimedia Commons

Đứa bé 19 tháng tuổi được tìm thấy đã chết ở dưới nước 5 ngày sau khi tàu chìm. Thi thể em sau đó được đem đi hỏa thiêu và lập mộ tưởng niệm cùng những đứa trẻ xấu số khác và được gọi là "Trẻ vô danh". Sau ba lần nhận dạng sai, em bé cuối cùng được xác định tên là Sidney Goodwin khi giày của em được đưa đến bảo tàng và trung tâm xét nghiệm ADN.

Mộ của Goodwin vẫn được khắc dòng chữ "Trẻ vô danh" cho đến tận bây giờ. Gia đình của Goodwin cũng cho biết: "Chúng tôi muốn để nguyên dòng chữ đó, vì chúng tôi cũng muốn tưởng niệm tất cả những trẻ em xấu số, bao gồm Goodwin, phải bỏ mạng trong thảm kịch Titanic."

5. Có tin đồn cho rằng một số người đàn ông đã cải trang thành phụ nữ để được đưa lên tàu cứu hộ.

5ac6479efacba81b008b45a2 960 720

Tàu cứu hộ chỉ cứu phụ nữ và trẻ em. Nguồn: Wikimedia Commons

Tin đồn trên đã khiến một cặp vợ chồng đi đến đường cùng của hôn nhân. Dickinson và Helen Bishop được cấp đơn ly hôn vào năm 1916, 4 năm sau thảm kịch Titanic. Helen cho rằng ông chồng của cô là một kẻ nhẫn tâm và nghiện rượu, nhưng một phần khiến hôn nhân của họ đổ vỡ là do tin đồn chồng cô là Dickinson đã cải trang thành phụ nữ để được giải cứu khỏi tàu Titanic. Lời khai chính thức của ông tại Nghị viện Hoa Kỳ thẩm vấn về vụ chìm tàu Titanic cho rằng, không có bất cứ quy định bắt buộc nào về việc chỉ phụ nữ và trẻ em mới được lên tàu cứu hộ.

Chồng của Bishop không phải là trường hợp duy nhất được điểm mặt gọi tên. J. Bruce Ismay, William Carter và William T. Sloper cũng phải chịu nhiều điều tiếng vì tin đồn này trong suốt phần đời còn lại của họ.

6. Chiếc ống khói thứ tư của con tàu được làm để... cho đẹp.

5acb7ce5facba844008b4574 960 720

Chiếc ống thải khói thứ tư không hề có khói bay ra. Nguồn: Topical Press Agency/Getty Images

Tàu Titanic có 4 chiếc ống thải khói, nhưng chỉ có ba ống là hoạt động bình thường. Còn chiếc ống khói thứ tư được dùng để thông gió và phục vụ cho mục đích thẩm mỹ chứ không được dùng như cái tên của nó.

7. Chi phí sản xuất phim bom tấn Titanic nhiều hơn cả chi phí đóng con tàu.

5ac684cdfacba826008b45b0 480 360

Tranh phác họa thời điểm tàu Titanic chìm xuống. Nguồn: Wikimedia Commons

Chi phí để đóng tàu Titanic được ước tính trị giá 7.5 triệu đô la vào năm 1912, tính theo tình trạng lạm phát của bộ Lao động Hoa Kỳ, nghĩa là 160 triệu đô. Còn ngân sách để làm nên phim bom tấn Titanic năm 1997 là 200 triệu đô, tương đương với 360 triệu đô vào thời điểm hiện tại.

8. Dù là con tàu lớn nhất thế giới, nhưng mất tận 73 năm sau tàn tích của nó mới được tìm thấy.

5ac68ba3facba81d008b4604 960 720

Ảnh chụp phần mũi tàu ở dưới đáy đại dương. Nguồn: Wikimedia Common

Xác của Titanic được tìm thấy vào năm 1985, được cho là vào khoảng thời gian chiến tranh lạnh cùa Hải quân Hoa Kỳ.

9. Tàn tích của Titanic sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2030.

5ace2647facba81e008b460e 960 720

Giáo sư hải dương học Robert Ballard chỉ vào hình ảnh của con tàu trong tòa nhà Belfast phía Bắc Ireland. Nguồn: AP/Peter Morrison

Giáo sư Robert Ballard chuyên ngành Hải dương học tại Đại học Đảo Rhode cho rằng, toàn bộ con tàu sẽ biến mất vào năm 2030 vì bị các vi sinh vật biển ăn mòn.

10. Xưởng đóng tàu Titanic hiện đang là trường quay.

5acb7a8bfacba81a008b457c 960 720

Titanic Studios tại Belfast. Nguồn: Titanic Belfast/Flickr

Một trong những phim trường của Titanic được đặt tại xưởng đóng tàu năm xưa. Phim trường này được đưa vào sử dụng lần đầu vào năm 2007 cho phim City Of Ember. Sau đó, hàng loạt phim ảnh và chương trình TV nổi tiếng khác như Game of Thrones cũng được ghi hình tại đây.

Theo: Insider
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.