Vào thời điểm mà đa số các bạn trẻ đều ưa chuộng trang phục năng động và thoải mái như hiện nay, những bộ cánh kiểu cách và có phần rườm rà từ thập niên 60 thế kỷ 19 khó có thể được coi là thời thượng, quyến rũ hay gợi cảm.
Thế nhưng chỉ có hội "rich kid" thời đó mới được diện những trang phục này thôi. Mời bạn chiêm ngưỡng các bộ cánh sang chảnh của những nàng tiểu thư phương Tây một thời.
Đối với bất cứ ai sống trong những năm 1860, trang phục này chính là thời trang cao cấp chỉ dành cho giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu. Chúng tương đương với những bộ cánh mà người nổi tiếng ngày nay diện trong các buổi tiệc long trọng.
Váy phồng với khung kim loại bên trong chính là xu hướng thời trang thịnh hành của phụ nữ thời kỳ này. Loại trang phục trên được tạo thành từ nhiều lớp vải khác nhau. Vì vậy, chúng tạo cảm giác bồng bềnh hơn so với các bộ váy từ những giai đoạn trước.
Việc gấp nếp vải giúp cho một số chiếc váy giai đoạn này có mặt trước phẳng và khá mịn còn phần sau lưng thì phồng lên và có nhiều nếp gấp hơn. Vào năm 1865, các nhà thiết kế bắt đầu gắn thêm dây vào phần gấu sau của những chiếc váy dài để giữ chúng không chạm đất trong khi đi bộ. Các dây này góp phần nâng váy lên và có thể điều chỉnh để phù hợp với chiều cao của người mặc.
Khi những chiếc váy nhiều lớp trở nên phổ biến cũng là lúc nút bấm và trâm cài lên ngôi. Các nhà thiết kế bắt đầu thử nghiệm các loại nút với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau. Nút bản to ngày càng phổ biến hơn trong thiết kế dành cho phái đẹp. Ren cũng được sử dụng ngày càng nhiều trên trang phục những năm 1860.
Các kiểu tay áo cũng phát triển vô cùng phong phú và đa dạng. Trong đó, tay phồng (nhún ở cổ tay, tay áo có hình chuông) và tay Pamela (tương tự như tay phồng nhưng được nhún ở nhiều vị trí để tạo nhiều đoạn phồng) là hai kiểu dáng phổ biến nhất.
Những năm 1860 là thời kỳ lên ngôi của các kiểu tóc phức tạp. Nhiều kiểu trong số đó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Nổi bật là tóc búi và tóc thắt bím. Những cô gái không có mái tóc dài và bồng bềnh sẽ sử dụng tóc giả đã được búi hoặc tết sẵn để gắn lên đầu.
Một số thiếu nữ giàu có thường đính thêm hoa, hạt, ruy băng, nút và ren lên tóc của mình. Sau đó, họ sẽ dùng các mảnh lưới bằng da hoặc nhung để trùm lên.
Tuy lộng lẫy là thế, váy phồng lại là nguyên nhân của nhiều cái chết thương tâm. Nhiều phụ nữ đã gặp phải những vụ tai nạn thảm khốc vì sự cồng kềnh của chiếc váy thời thường mình đang mặc. Dù vậy, kiểu trang phục này vẫn là một trong những xu hướng đáng chú ý nhất của lịch sử thời trang thế giới.
Một số hình ảnh khác về thời trang của phụ nữ trẻ những năm 1860:
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.