• Về đầu trang
Chim Vịt
Chim Vịt

Loạt ảnh hiếm hoi về cuộc sống cuối thời nhà Thanh có niên đại hơn một thế kỷ

Lịch sử

Lịch sử Trung Quốc từ năm 1840 – 1912 hay còn gọi là những năm cuối cùng của nhà Thanh, được coi là một giai đoạn nhiều biến động. Lúc này, nhà Thanh bắt đầu sụp đổ và buộc phải ký kết nhiều hiệp ước bất bình đẳng khác nhau. Cuộc sống nhân dân ngày càng khó khăn mặc cho mọi nỗ lực cứu vớt tình hình của giai cấp thống trị. Dù các tầng lớp thống trị đã thực hiện nhiều cuộc cải cách, hiệp thương và mở rộng giao thiệp với phương Tây, nhưng tất cả kết thúc trong thất bại.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng nhà Thanh đang trong quá trình suy vong, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sau đây là những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống thường nhật của người dân trước khi chế độ phong kiến ở Trung Hoa chấm dứt.

3

Nhiều người không có việc làm phải ra các bến tàu kiếm sống qua ngày

4

Những tù nhân bị áp giải trên đường bởi một người lính ngoại quốc

5

Ăn sáng bên lề đường

6

Ảnh chụp một tú bà.

7

Nhiều người dân nghèo phải nhận làm công việc gánh đá vất vả

8

Hai tù nhân bị cùm cổ, trói tay vào nhau

9

10

Người thợ làm nồi không có khách với khuôn mặt buồn rười rượi

11

Các nhà sư

12

13

Những người lính tuần tra cuối nhà Thanh cầm giáo dài cùng kiếm

14

Các phu nhân tầng lớp quý tộc

15

Hành hình công khai

16

Cảnh chụp người tử tù chuẩn bị bị treo cổ trước bàn dân thiên hạ

1

2

Tầng lớp quý tộc vẫn sống rất sung sướng trong giai đoạn này

17

18

Các tù nhân đeo cùm bằng gỗ rồi được xích lại với nhau để tránh chạy trốn.

Theo: weitushe
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.