• Về đầu trang
MMim
MMim

Hóa ra những sinh vật bạn nghĩ chỉ có trong tưởng tượng lại thực sự tồn tại trên Trái Đất

Độc lạ

1. Người Hobbit

“Hobbit” là từ dùng để miêu tả một chủng tộc người cổ, được tạo nên bởi J.R.R. Tolkien - nhà văn, tiểu thuyết gia và cũng là giáo sư người Anh nổi tiếng. Người Hobbit có vẻ ngoài khá giống với con người hiện đại, tuy nhiên trên mình họ lại nhiều lông và vóc dáng thì thấp bé hơn. Nhiều người tin rằng “Hobbit” chỉ là nhân vật giả tưởng xuất hiện trong một tiểu thuyết cùng tên của Tolkien, nhưng lại có nhiều bằng chứng cho thấy những con người nhỏ bé này thực sự tồn tại trong đời thực.

1466010 3383355 1190 0 1485335383 1485335410 1410 8 1488295420 650 6291944f7c 1528547623

Trong cuộc khai quật ở Flores, Indonesia năm 2003, các nhà khảo cổ đã khai quật được một bộ xương người dài khoảng 97cm, có đầu nhỏ hơn 3 lần so với đầu của một người bình thường hiện nay. Sau đó, họ còn tìm thấy 9 bộ xương khác cũng có hình dáng tương đương như trên với niên đại khoảng 12.000 năm tuổi. Cuối cùng, các nhà khoa học đã kết luận rằng những người này thuộc về một loài khác được gọi là “Flores Man” (hoặc Homo floresiensis) nhưng hầu như người ta vẫn gọi là “hobbit”.

2. Hổ Tasmania

Hổ Tasmania hay còn được gọi là chó sói Tasmania, là một loài có túi có liên quan chặt chẽ với quỷ Tasmania. Nó có bề ngoài giống như chó hoặc chó sói, cùng những sọc vằn trên lưng giống như loài hổ trong hình dạng đầu chó mình hổ. Con vật này đã biến mất trên phạm vi toàn thế giới vào khoảng 2.000 năm trước, ngoại trừ bang Tasmania. Ở đó, cá thể hổ Tasmania cuối cùng đã qua đời vào năm 1936, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn luôn hoài nghi về sự tồn tại của loài vật này.

1465960 9 1528430756 728 d08affe3ac 1528547623

3. Rồng

Có thể coi “rồng” là một trong những sinh vật huyền thoại nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chúng không chỉ tồn tại trong những câu chuyện về chàng hiệp sĩ dũng cảm tiêu diệt quái vật để cứu công chúa, mà thực tế có những con vật có thể được coi là “rồng” thật. Ví dụ như thằn lằn khổng lồ Megalania, đây là loài thằn lằn lớn nhất mà các nhà khoa học biết đến vì nó dài tới 9,1m, nặng hơn 2 tấn và còn có thể phun nọc độc.

1465910 208746 0 1485342112 1485342114 0 1485344499 0 1485349051 1485349060 650 61e8ca0d92 1528547623

Megalanias tồn tại trong thời kỳ Thế Canh Tân cùng với con người. Bộ xương của nó có thể là nguồn gốc của các huyền thoại về loài rồng. Ngày nay trên thế giới vẫn tồn tại những con rồng, chúng được gọi là rồng Komodo, sống ở Indonesia và dài khoảng 3m.

4. Bạch tuộc khổng lồ

Bạch tuộc khổng lồ là một quái vật biển trong truyền thuyết. Kích thước vô cùng to lớn và sự xuất hiện đầy thần bí đã khiến chúng trở thành một trong những quái vật phổ biến nhất trong các tác phẩm hư cấu. Tuy nhiên, vào năm 2015, các nhà khoa học cùng thủy thủ đã phát hiện ra một con mực dài 3m. Nhưng họ cho rằng đây chỉ là một con mực nhỏ, khi trưởng thành nó có thể dài tới hơn 24m.

1465610 5550905870 ff7a53a82d o 1485344380 650 4b1bd5fe5e 1528547623

Điều này chứng tỏ loài bạch tuộc hay mực khổng lồ thực sự tồn tại trên thế giới chứ không phải chỉ xuất hiện trong các bộ phim và tiểu thuyết

5. Imoogi - rồng Hàn Quốc

“Imoogi” hay còn được biết đến là những con trăn khổng lồ thường xuất hiện trong các truyền thuyết của “xứ sở kim chi”. Người dân ở đất nước này cho rằng, chúng thường sống trong các hang động hoặc hồ chứa cho đến khi đủ 1.000 năm tuổi mới có thể biến thành rồng và bay về trời. Bằng chứng về sự tồn tại của Imoogi đã được các nhà nghiên cứu khẳng định khi họ tìm thấy dấu vết của loài này ở khu vực Nam Mỹ. Ở đây có một loài trăn gọi là Titanoboa, nó to đến nỗi người ta tưởng nó là một con rồng khi nó dài gần 14m và có trọng lượng xấp xỉ 1 tấn.

1465860 22 0 1485413200 1485413203 650 a1235dbba6 1528547623 1

Titanoboa đã tuyệt chủng từ nhiều năm trước nhưng bạn hãy tin rằng loài vật này đã hóa thành rồng và bay lên trời

6. Chim Moa

Moa là một loài chim không biết bay, chỉ tồn tại ở New Zealand cho đến năm 1400 sau Công nguyên. Chúng cao khoảng 3,7m và nặng tới 250kg. Có thời điểm, số lượng chim Moa ở đây đã lên tới 60.000 con. Chim Moa là thành viên của nhóm chim chạy, vẻ ngoài của chúng gần giống đà điểu với phần thân to lớn, đôi chân khỏe mạnh cùng chiếc cổ dài.

1466360 image crop 700x686 1528438417 728 96fd25ceb3 1528547623

7. Cá mập khổng lồ Megalodon

Megalodon được coi là vị vua thực sự của đại dương vì cơ thể của nó dài tới 15m và trọng lượng có thể đạt gần 47 tấn. Loài cá mập lớn nhất trên thế giới này thường “đi lang thang” ở đại dương sâu thẳm vào khoảng 28 triệu năm trước. Một số báo cáo dựa trên các tàn dư được phát hiện cho thấy, những kẻ săn mồi dưới nước khổng lồ này có thể vẫn sống khi con người đầu tiên xuất hiện. Một số người nghĩ rằng Megalodon vẫn có khả năng sống trong những khu vực chưa được khám phá.

1465760 25837610 312 0 1528369118 1528369125 650 1 1528369125 650 8f85f07e2f 1528547623

8. Chó sói Direwolves

Loài thú này không chỉ tồn tại trong bộ phim Game of Thrones mà đã thực sự xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, vì các nhà khảo cổ học từng khai quật được tàn tích của nó ở cả Bắc và Nam Mỹ. Chúng sống trong thời Thế Canh Tân và có tên khoa học là “Canis dirus”. Direwolves lớn hơn và mạnh hơn nhiều so với những con sói bình thường do nó có cơ thể dài tới 1,8m và nặng gần 70kg.

1465710 23 0 1485414339 1485414344 650 cb2f5c1958 1528547623

Nhưng không giống như hình ảnh chúng ta thường thấy trên phim, direwolves ở ngoài đời lại khá chậm chạp

9. Cá nạng hải

Trong tiếng Tây Ban Nha, “Manta” là từ được người ta dùng để gọi loài cá to lớn này. Chiều ngang của một con manta có thể dài tới 6m và nặng khoảng 1,3 tấn. Chúng là loài cá đuối lớn nhất trong họ Mobulidae và cũng là loại cá đuối lớn nhất thế giới, thường được tìm thấy nhiều ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới.

1465660 b8b50c31d12c3c4c0c776593b0f423ad 1528366654 728 771ffd6239 1528547623

Trên ảnh trên là Great Manta đã bị bắt ở bờ biển Brielle, New Jersey vào năm 1933 bởi thuyền trưởng A.L. Kahn

10. Cá voi trắng khổng lồ

Tiểu thuyết nổi tiếng Moby Dick được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về cuộc săn đuổi một con cá voi trắng cùng tên của một đoàn thủy thủ. Đến năm 1974, các thủy thủ Canada phát hiện ra một con cá voi trắng ở Đại Tây Dương nên đã đi theo nó nhiều giờ liền trước khi bắt nó. Hóa ra, đó là một con cá voi cái còn nhỏ.

1465560 in the heart of the sea wide 1485413052 650 0061223df1 1528547623

Điều này có nghĩa là cá voi khổng lồ rất có khả năng từng tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Không chỉ vậy, một nhóm khác đến từ Peru cũng tìm thấy hộp sọ của một con cá voi được bảo quản rất tốt, có chiều dài gần 17m. Loài này được gọi là Leviathan melvillei.

Theo: brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.