• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Liên tục hát 10 bài karaoke và ham lên nốt cao, một người đàn ông Trung Quốc bị chấn thương phổi

Tin tức

Ông Wang, 65 tuổi đến từ quận Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc trả lời phỏng vấn với PearVideo rằng ông cảm thấy đau ở ngực sau khi hát 10 bài karaoke có cao độ liên tiếp.

Người đàn ông "số nhọ" này đã được đưa đến bệnh viện địa phương vào ngày hôm sau và nhận được chuẩn đoán là bị chứng *phổi sập".

Các bác sĩ cho biết, sự cố gắng đạt những nốt cao trong bài hát đã khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

-"Tôi đã rất phấn khích vào thời điểm ấy. Sau khi hát một vài bài có những nốt rất cao, tôi cảm thấy khó thở," ông nói.

Tràn khí màng phổi là khi có một lượng không khí bất thường trong khoang màng phổi giữa phổi và thành ngực. Các triệu chứng thường bao gồm đột ngột đau nhói, đau một bên ngực và khó thở. Trong một số ít trường hợp, lượng không khí trong ngực tăng lên khi van một chiều được hình thành bởi một vùng mô bị tổn thương, dẫn đến tràn khí màng phổi căng.

Tình trạng này có thể gây ra tình trạng thiếu oxy trầm trọng và huyết áp thấp. Trừ khi đảo ngược bằng cách điều trị hiệu quả, nó có thể dẫn đến tử vong. Rất hiếm khi cả hai phổi có thể bị ảnh hưởng bởi tràn khí màng phổi.

Nó thường được gọi là phổi sập (collapsed lung), mặc dù thuật ngữ đó cũng có thể đề cập đến bệnh xẹp phổi.

ae275eba b9c1 11e9 ae68 64d74e529207 image hires 211601

Ông Wang nói rằng điều này thật bất thường vì lúc nào ông cũng có thể lên được nốt cao mà không gặp trục trặc gì; tuy nhiên, lần này ông đã hết hơi và cảm thấy đau ở phổi trái. Ông đã quyết định bỏ qua sự khó chịu vào thời điểm đó nhưng cơn đau dần trở nên tồi tệ sau khi ông trở về nhà.

noname

Peng Bin-fei, một bác sĩ từ khoa cấp cứu tại bệnh viện Nanchang trả lời phỏng vấn PearVideo, cho biết tình trạng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

-"Bệnh nhân bị phổi sập là do áp lực đè lên phổi rất cao vì cố gắng hát những nốt cao"

Vị bác sĩ trên cũng nói thêm rằng, chấn thương này thường phổ biến ở nam giới đặc biệt là ở độ tuổi trung niên.

-"Chúng ta không nên hát quá 2 tiếng!"

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đạt hơn 100 triệu lượt xem và gây "náo loạn" trên Weibo.

Theo: South China Morning Post
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.