• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Loài ốc sên mới được đặt tên theo Greta Thunberg, dân mạng liền phát ngôn châm biếm

Tin tức

Một loài ốc sên mới được xác định ở quốc đảo phía đông nam Brunei, sự nhạy cảm của nó đối với hạn hán, sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt và suy thoái rừng đã khiến các nhà khoa học đặt cho nó một cái tên thú vị: Craspedotropis gretathunbergae. Tên này được đặt theo nhà hoạt động biến đổi khí hậu trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg.

Loài sên mới được đặt tên theo Greta Thunberg rất nhỏ, kích cỡ của nó chỉ khoảng từ 0.5 mm - 1 mm.

Các nhà khoa học thuộc tạp chí Dữ liệu đa dạng sinh học cho biết:

Chúng tôi đặt tên cho loài này như thế để vinh danh nhà hoạt động vì biến đổi khí hậu trẻ tuổi Greta Thunberg, bởi vì các loài sên nhỏ thuộc họ caenogastropod ở các khu rừng mưa nhiệt đới rất nhạy cảm khi hiện tượng biến đổi khí hậu tiếp diễn.

Nhà khoa học J.P Lim, người đầu tiên phát hiện ra cá thể ốc sên mới đã phát biểu:

Đặt tên con ốc này theo Greta Thunberg là cách chúng tôi thừa nhận rằng thế hệ của cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm khắc phục các vấn đề mà họ không tạo ra. Và đó là lời hứa rằng mọi người từ mọi thế hệ sẽ tham gia cùng cô ấy.

Tiến sĩ J.P Lim đang quan sát loài sên nhỏ.

Ngược lại với các nhà sinh vật học, dân mạng có vẻ không trân trọng đóng góp của Greta Thunberg cho lắm và họ nhìn ra điều gì đó rất châm biếm, trào phúng trong việc này, đồng thời không bỏ qua cơ hội hiếm có để công kích nhà hoạt động vì môi trường trẻ tuổi.

Dưới bài đăng của báo CNET, một đọc giả bình luận:

Nhìn có vẻ giống cô ta...hy vọng nó không cư xử như cô ta.

Trong khi đó, báo New York Post đăng bài với mô tả:

Một loài sên "nhạy cảm với nhiệt độ" được đặt tên theo Greta Thunberg.

Và một số bình luận bên dưới có thể khiến bạn "không đỡ được":

- "Tuyệt vời!"

- "Trông cô ta hành động cũng có nét giống 1 con sên, nên cái tên này rất hợp."

- "Tôi phải nói rằng có sự tương đồng ở đây, 1 chút thôi, nhưng vẫn có!"

- "Tuyệt, cùng một chỉ số IQ!"

Trên CTV News, Canada, bình luận còn gay gắt hơn:

- "Ốc sên thì nhầy nhụa và gần như mù lòa. Đặt tên nó theo Greta Thunberg là hoàn hảo."

- "Vâng tôi đồng ý cô ta gần giống như 1 con sên, và còn lan truyền tin giả nữa!!!"

- "Vâng, mô tả về họ thật là phù hợp."

Một người dùng Twitter ở Canada viết:

Một con sâu nhỏ nhớp nhúa khó ưa.

Nó có cùng một khả năng suy nghĩ.

Thậm chí nó còn có thể thông minh hơn, bởi vì ít ra con sên này không để bản thân mình bị biến thành một con rối vì mục đích chính trị.

Hồi tháng 10 năm 2019, một loài bọ hung nhỏ, "không có cánh và không có mắt" cũng được đặt tên theo Greta Thunberg, lúc đó cộng đồng mạng cũng cười cợt, tự hỏi rằng giới khoa học gia có thực sự đang ủng hộ Greta hay đang đùa cợt với cô một cách đầy thâm ý?

Dù sao đi nữa, mang một cô bé 17 tuổi ra làm trò đùa không phải là việc người lớn nên làm. Tuy nhiên, có vẻ như họ cũng có những lý do của riêng mình.

Đọc thêm: Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Greta đã bị lợi dụng"

Theo: Tổng Hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.