• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Thành phố Nhật Bản cày nát 800.000 bông Tullip để ngăn người dân tụ tập xem hoa

Tin tức

Lễ hội hoa Tullip được tổ chức tại thành phố Sakura, tỉnh Chiba, Nhật Bản vốn là sự kiện thường niên nổi tiếng thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến tham dự thưởng lãm. Thế nhưng năm nay do ảnh hưởng của COVID-19, lễ hội được xác nhận hủy bỏ, không tổ chức nữa để tránh tụ tập.

Không chỉ lễ hội ở Sakura, lễ hội hoa Tullip nổi tiếng khác như Tonami Tullip Fair cũng được hoãn lại 14 ngày vì sự an toàn của cộng đồng.

Thế nhưng mặc cho nỗ lực phòng chống dịch bệnh của ban lãnh đạo và bãi giữ xe bị đóng cửa, hàng trăm người vẫn ùn ùn kéo đến quảng trường Sakura để tham quan, chụp ảnh như mọi năm. Theo thành phố Sakura, vào 2 giờ chiều ngày 11/4, tức tuần đầu tiên sau khi Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra thông báo tình trạng khẩn cấp của tỉnh Chiba, 400 người vẫn tụ tập tại quảng trường hoa Tullip.

Sau khi tham khảo ý kiến của hiệp hội du lịch, thành phố đành đưa ra quyết định khó khăn đó là cho xe cắt hết 800.000 bông tullip đang độ nở rộ, thuộc 11 giống tullip khác nhau để chấm dứt tình trạng trên.

Đa số cư dân mạng Nhật Bản đồng tình với quyết định này, dù trong lòng mang nhiều tiếc nuối.

Hy sinh hoa để cứu con người, đây là quyết định đau lòng mà những người cực khổ chăm hoa phải đưa ra.

Có người còn bày tỏ tức giận

Hoa không có lỗi, tất cả là do đám người ngu ngốc. Thế giới này thật ngớ ngẩn. Bộ không đủ nhân lực để kiểm soát lượng người, quy định cách nhau 2m và giảm thiểu trường hợp tệ nhất hả?

Có thể nói việc cho phép lễ hội hoa tiếp tục diễn ra và kiểm soát bằng cách thuê người canh chừng nhắc nhở du khách đứng cách nhau 2m là chuyện không thể. Nên có thể nói việc cắt sạch những bông tullip là quyết định khó khăn nhưng vẫn phải thực hiện.

Thế nhưng, nhiều người dùng Twitter Nhật Bản an ủi rằng, đây cũng là phương pháp dưỡng củ hoa tullip, nếu cắt ngay khi hoa vừa nở, củ sẽ lưu được nhiều chất dinh dưỡng và năm sau có khi hoa nở đẹp hơn. Âu cũng là một cách nhìn khác và nuôi dưỡng hy vọng rất hay. Mong rằng năm sau dịch bệnh sẽ được kiểm soát để người dân lại có thể ngắm hoa.

Đọc thêm: Người Nhật phẫn nộ vì ông Shinzo Abe tặng khẩu trang quá nhỏ, đến trẻ con tiểu học cũng không đeo vừa

Theo: Soranews
Đọc tiếp

Tài xế taxi đưa nhiều bệnh nhân đến bệnh viện miễn phí được mọi người vỗ tay ca ngợi

Full series

Covid-19

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.