• Về đầu trang
Mặp Địch
Mặp Địch

Chuyện tái chế nhựa ở Đức - đưa ve chai lên tầm cao mới

Môi trường

Máy bán nước tự động, máy bán điện thoại, máy thu mua iPhone, và tại nước Đức, chúng ta có "Máy bán ve chai tự động".

Khác với Việt Nam, khi mua nước ở Đức, bạn phải trả tiền "đặt cọc" cho chai nước bạn vừa mua. Sau khi uống xong, bạn có thể mang tới bất kì cửa hàng tiện lợi nào, đặt nó vào máy tái chế, voila! bạn đã có 25 cent, khoảng 5 nghìn đồng cho mỗi chai nhựa rỗng. Chính vì thế, không ít người ở Đức mò tìm chai nhựa để kiếm thêm chút tiền để trang trải cuộc sống.

Trẻ em ở đâu cũng rất thích bán ve chai nha

Người Đức cũng rất tinh tế, nếu bỏ vào thùng rác thì rất khó để lấy chai ra nên họ thường bỏ chai chúng dưới thùng rác để mọi người có thể nhặt nó và mang bán dễ dàng.

Một video về cách hoạt động của chiếc máy, và về sự tinh tế của người Đức

Một lưu ý nhỏ là không phải chai nào đến từ đâu cũng bán được nha! Mỗi chai hợp lệ sẽ có một mã màu xanh ở trên chai.

Mã tái chế của chai nhựa ở Đức

Thiếu mã đó, bỏ chai vào sẽ không được nhận tiền. Thế này thì thua xa hệ thống ve chai của Việt Nam mất rồi, chai nào cũng nhận được.

Mặc dù ở Việt Nam có đội ngũ mua bán ve chai rất hùng hậu, nhưng phải thừa nhận các cải tiến công nghệ trong việc tái chế là cần thiết. Nếu sau này những người mua ve chai không còn nữa, Việt Nam sẽ cần phải cải thiện các điều luật và quy định cũng như thiết bị cho việc tái chế nhựa.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.