• Về đầu trang
Mười
Mười

Làm đèn lồng đón Trung Thu từ vỏ trái cây

Môi trường

Trung Thu đang đến gần, nhưng do dịch covid nên chắc hẳn rất khó cho mọi người để mua được đèn lồng đúng không? Vậy thì để Lost Bird chỉ cho bạn cách làm đèn lồng từ vỏ trái cây, vừa xinh mà vừa tái chế được rác thực vật nhé!

Mình sẽ hướng dẫn mẫu đèn bằng vỏ bưởi trước

Nguyên liệu gồm có:

Dây thừng (len...)

Vỏ bưởi

Nến

Dao hoặc dao rọc giấy, bút

Một chiếc đũa

Cách làm:

Bước 1: Cắt bỏ vỏ bưởi như hình và lấy bút vẽ tạo hình bạn yêu thích

Cắt bỏ vỏ bưởi như hình và tao hình bạn yêu thích
Tiếp tục tạo hình khác nè

Bước 2: Lấy đũa tạo thành các lỗ nhỏ phía trên vỏ bưởi

Lấy đũa tạo thành các lỗ nhỏ phía trên vỏ bưởi

Bước 3: Xỏ dây thừng (len) vào để có thể treo lên hoặc rước đèn tại nhà: Luồn dây qua các lỗ để xoay hết một vòng. Đối với lần xoay thứ hai, luồn thêm một vòng nữa để dây được cố định hoàn toàn bên ngoài và bên trong.

Xỏ dây thừng (len) vào để có thể treo lên hoặc rước đèn tại nhà

Bước 4: Bỏ nến vào và chúng ta đã hoàn thành rồi, nhưng hãy nhớ cẩn thận khi sử dụng nến bạn nha

Vài chiếc đèn lồng nhà làm siêu đáng yêu

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng các loại vỏ trái cây, rau củ khác như dứa (thơm, khóm), dưa hấu, bí đỏ, đu đủ, ớt chuống, cam... nữa nha.

Các mẹ cũng có thể tham khảo làm đèn cùng con mình, tạo nên niềm vui nho nhỏ mùa Trung Thu này. Làm đèn từ vỏ trái cây, rau củ vừa thân thiện môi trường, vừa vui và giải tỏa căng thẳng. Hãy làm ra chiếc đèn của riêng bạn và gợi ý cho Lost Bird cùng xem nhé!

Theo: HUMID FISHBALL
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.