• Về đầu trang
Ngọc Vân
Ngọc Vân

Tượng nhà chính trị Ấn Độ sẽ cao gấp đôi tượng Nữ thần tự do của Mỹ

Nghệ thuật

Tác phẩm Tượng Đài Của Sự Thống Nhất điêu khắc về phó thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Sardar Patel, tái hiện hình ảnh nhà chính trị gia trong bộ trang phục giản dị với nét mặt hiền từ.

Tượng đài cao đến 182 mét (597 feet), gần gấp đôi chiều cao của tượng Nữ thần tự do (305 feet). Nhiều người cho rằng đây là một nỗ lực chính trị từ phía Chính phủ Ấn Độ.

http 2f2fcdn cnn com2fcnnnext2fdam2fassets2f181031171751 statue of unity graphic

Tượng Đài Của Sự Thống Nhất là di sản được coi như một dự án cá nhân của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và sự tài trợ đắc lực từ phía Gujarat. Không những thế, chính phủ còn kêu gọi người dân trên khắp đất nước quyên góp sắt để hoàn thành tác phẩm.

Patel là người giữ vai trò chủ chốt trong phong trào tự do. Ông lên nắm quyền vào những năm 1947. Gayatri Sinha – một nhà phê bình ở Delhi chia sẻ: “Sadar Patel là một trong những người hoạt động rất mạnh mẽ trong Đảng Quốc hội. Bức tượng này là một sự khẳng định về niềm tự hào và quyền lực mà Ấn Độ đang tìm kiếm."

http 2f2fcdn cnn com2fcnnnext2fdam2fassets2f181025114219 india tallest statue 4

Sardar Patel cũng là một trong những nhà chính trị gia có tiếng. Ông là người đã có công tập hợp 560 quốc gia thuộc địa của Ấn Độ thành một liên minh duy nhất.

Tác phẩm đặc biệt này của Gujarat được cho rằng giống như biểu tượng Nữ Thần Tự Do ở New York. Bởi đây cũng được xem như là sự biểu hiện của những giá trị tập thể ở Ấn Độ.

http 2f2fcdn cnn com2fcnnnext2fdam2fassets2f181025114205 india tallest statue 3

http 2f2fcdn cnn com2fcnnnext2fdam2fassets2f181031110839 india gujarat statue 2

Trong những năm gần đây, việc xây tượng đài gần cao tới hàng trăm mét dường như đã trở thành xu hướng của đất nước Phật giáo này. Các biểu tượng mà Ấn Độ chọn thường là những vị thần hoặc các nhân vật từ Ấn Độ giáo, Phật giáo,..

Làn sóng này còn lan ra toàn châu Á khi cả Philippines, Indonesia và Myanmar cũng đã công bố hoặc bắt đầu xây dựng các bức tượng cao từ hơn 100 feet (30 mét).

http 2f2fcdn cnn com2fcnnnext2fdam2fassets2f181031111045 hanuman statue delhi

Theo dự kiến được đề ra, tới năm 2021, Tượng Đài Của Sự Thống Nhất sẽ hoàn thành và vươn lên ngôi đầu bảng về tượng đài cao nhất thế giới.

Tác phẩm này được coi là một trong những thước đo về kỹ thuật của một quốc gia (Theo Dhruva Jaishankar, người các nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Ấn Độ của Washington DC). Thậm chí, nhiều người còn tin rằng tượng đài này còn thể hiện cho cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước Trung Quốc - Ấn Độ.

Theo: CNN
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.