Nếu bạn là người thường xuyên lướt tin trên Facebook, bạn sẽ dễ dàng nhớ đến trào lưu đo độ "thả thính" lãng mạn của các tác giả văn học nổi tiếng Việt Nam thông qua các tác phẩm của họ. Trong những bài đăng như thế, các trang cộng đồng trên Facebook đều làm lại ảnh kèm theo một câu nói trong dấu ngoặc kép. Nội dung của những bài đăng này đều có xu hướng cho rằng các cụ ngày xưa lãng mạn, ngôn tình hơn hẳn thanh niên hiện đại ngày nay.
Dù nhận được rất nhiều lượt yêu thích nhưng những hình ảnh cũng nhanh chóng bị "bóc phốt" vì cố ý trích dẫn sai, sửa lời văn để tăng phần lãng mạn hay kịch tính nhằm thu hút like, share.
Trang cộng đồng The PayLak Academy đã đăng tải một bài viết nói về thực trạng "nhét chữ vào mồm" tác giả, bóp méo văn thơ chỉ để tìm like ảo trên mạng xã hội. Với thái độ bất bình, nhiều dân mạng cũng tán thành và phẫn nộ với những sai lệch trích dẫn.
Cụ thể trong bài viết, các bạn đã nhấn mạnh về trách nhiệm dấu ngoặc kép với bất cứ trích dẫn văn học hay tác phẩm nào:
Các bạn có thể thấy rằng trách nhiệm của người sử dụng dấu ngoặc kép, hay trích dẫn trực tiếp chính là dẫn nguyên câu, chính xác, không sai một từ của người được trích dẫn. Chưa xét về khía cạnh sở hữu trí tuệ thì đây là một trong những kĩ năng cơ bản khi hành văn.
The PayLak Academy
Dù trong mọi trường lớp, sách báo đều dạy về điều này, nhưng xã hội tập trung nhiều vào mạng xã hội đã khiến kiến thức phổ thông cơ bản biến đi đâu mất. Bằng chứng là 1, 2 năm gần đây xuất hiện rất nhiều bài đăng với chủ đề "nhà văn thả thính" nhưng người viết lại trích dẫn sai hay thậm chí là tự chế câu chữ.
Để đính chính lại những sai lệch trong các bài đăng không đúng sự thật, fanpage đã ghi chú lại sự thật trích dẫn trong các hình ảnh "nhét chữ vào mồm" tác giả. Nhờ có những kiến thức đúng mà độc giả mới thật sự hiểu được lời lẽ, ý văn của các tác giả. Đặc biệt là phẫn nộ, chỉ trích những trang cố ý biên tập lại để câu like.
Dân mạng cũng đồng tình cho rằng việc trích dẫn sai để câu like rất đáng trách, họ bày tỏ cảm xúc tức giận khi trước đây mình cũng bị lừa.
Qua những phân tích cũng như tổng hợp tìm hiểu của The PayLak Academy thì những sai lệch, cố ý "nhét chữ vào mồm" tác giả như những hình ảnh này rất quá đáng và nên chấm dứt. Ở thời đại, thông tin trên mạng xã hội nhiều và khó đoán, bạn nên chọn lọc cũng như chỉ tin vào những trang có uy tín và dẫn nguồn chính xác.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.