Sinh ngày 5/10/1981 tại Thượng Hải, Trung Quốc, Girlne Ya có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ cuối 8X và đầu 9X. Bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 2002, Girlne Ya (hay Quách Ni) đã cho xuất bản hàng loạt những bộ truyện ăn khách như: Bí Mật Tình Yêu Phố Angel, Phép Tắc Của Quỷ, Chim Sẻ Ban Mai, Cô Nàng Xui Xẻo,… với doanh số hàng triệu bản được bán ra chỉ trong tuần đầu tiên.

Chân dung của Girlne Ya, hay còn được gọi là Quách Ni
“Tôi có mẹ là một người làm nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành một nghệ sĩ múa nổi tiếng. Cơ mà không hiểu sao khi bắt đầu đi học, tôi lại có xu hướng thích viết văn hơn. Vào đại học, tôi theo học ngành báo chí và được phân đi thực tập tại đài truyền hình. Nhưng hồi đó tiền lương thực tập rất thấp, vì vậy nên tôi đã nảy ra ý tưởng viết truyện đăng báo để kiếm thêm thu nhập. Vậy mà không ngờ càng viết càng thấy say mê, mạch văn cứ thế tuôn trào!”
Truyện của cô luôn được các bạn trẻ Việt Nam và Trung Quốc đón nhận một cách nồng nhiệt. Riêng tại Trung Quốc, các bộ truyện của Quách Ni liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng best-seller trong nhiều tháng liền, tạo nên một cơn sốt “văn học” mà hiếm tác giả nào có thể có được.

Cô Nàng Xui Xẻo - bộ truyện đã từng làm mưa làm gió trong giới trẻ Việt Nam
Thế nhưng, dù đã là một đại thần trong giới “văn học trẻ” Trung Quốc, Girlne Ya vẫn không thể thoát khỏi những nghi vấn “đạo nhái”. Những lùm xùm trên xoay quanh ê-kíp minh họa và công ty xuất bản đứng sau những tác phẩm của cô! Thậm chí, số lượng những tác phẩm minh họa bị ê-kíp của Girlne Ya “sao chép” đã lên tới con số… 500 bức cả thảy!

Bản so sánh những tác phẩm bị đạo nhái....
Đặc biệt, nạn nhân của ê-kíp này đa phần là những tác giả - tác phẩm manga, manhwa nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc. Có thể điểm qua được một vài cái tên quen thuộc như: CLAMP (Huyền Thoại Đôi Cánh, Thủ Lĩnh Thẻ Bài), Arina Tanemura (Hội Quý Tộc, Công Chúa Hoa Anh Đào), Saito Chiho (Búp Bê Mario), Park So Hee (Goong) hay các tựa truyện nổi tiếng khác như Con Nhà Giàu (Hana yori dango), Kì Thủ Cờ Vây (Hikaru No Go), Honey and Clover, Ouran High School Host Club cùng rất nhiều những tác giả minh họa tranh khác nữa. Quả là một hành vi “ăn cắp” thật chuyên nghiệp làm sao!

... tưởng chừng như kéo dài đến vô tận
Được biết rằng, công ty mà Girlne Ya và ê-kíp “đạo nhái” trên đang làm việc là Tụ Tinh Thiên Hoa (聚星天華) - một công ty xuất bản lớn có trụ sở đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin tố cáo, chính họa sĩ vẽ tranh minh họa cho Girlne Ya là Daisy&Tung đã nhiều lần có những hành vi sao chép trái phép những tác phẩm của CLAMP cho mục đích kinh doanh (bìa truyện Cô Nàng Xui Xẻo, Bí Mật Tình Yêu Phố Angel). Thế nhưng, khi được hỏi về vấn đề này, Girlne Ya chỉ phủ nhận lại mọi cáo buộc và bênh vực cho đồng nghiệp của mình, cũng như là tuyên bố rằng mình… không hề biết CLAMP là ai!

Những bức tranh bị đạo của CLAMP nằm ở bên tay trái (cột 1, 3, 5 và 7), trong khi những bức tranh đạo nhái nằm ở bên tay phải (cột 2, 4, 6 và 8)
Có thể nói, chính nhóm Mangaka Nhật Bản này là... nạn nhân bị ê-kíp minh họa "sao chép" nhiều nhất!

Liệu các fan của Thủ Lĩnh Thẻ Bài và Huyền Thoại Đôi Cánh còn nhớ những bức tranh "huyền thoại" này?

Ngay cả manga Kobato của nhóm cũng không thoát khỏi cảnh bị "chép lại"...

Lại là Huyền Thoại Đôi Cánh. Liệu ê-kíp vẽ minh họa này có "tương tư" gì với CLAMP chăng?

Thậm chí còn bị chép lại tới tận hai lần....

Ngay lập tức, phát ngôn trên của Girlne Ya đã khiến cho nhiều người cảm thấy tức giận! Chỉ cần gõ những từ khóa như: 郭妮 抄襲 (Quách Ni đạo nhái) hoặc 聚星 抄襲 (Tụ Tinh Thiên Hoa đạo nhái) trên các trang tìm kiếm nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng ta có thể tìm thấy hàng ngàn những hình ảnh, bài đăng có liên quan đến vụ bê bối ‘'đạo phẩm” của ê-kíp minh họa này!

Tranh của của nhóm ê-kíp minh họa bị tố "đạo nhái" (bên phải)
Tất nhiên, chúng ta cũng không thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu của Girlne Ya. Suy cho cùng, cô vẫn là một ngòi bút có khả năng viết tốt và sáng tạo. Cơ mà, dường như mọi chuyện đã trở nên quá nghiêm trọng với nữ văn sĩ trẻ này. Nhiều người cho rằng, nếu như ê-kíp của Tụ Tinh Thiên Hoa và cá nhân họa sĩ Daisy&Tung đã “đạo” nhái nhiều lần đến như vậy, cớ sao mà Girlne Ya lại không biết một chút nào về hành động sai trái này?

So sánh với Manhwa Goong (Hoàng Cung) của Park So Hee
Không biết, liệu tác giả Nagamu Nanaji sẽ nghĩ gì khi tác phẩm của mình bị ''vẽ lại'' như thế này?

Mangaka nổi tiếng Reiko Shimizu cũng là một nạn nhân ưa thích của nhóm "đạo sĩ" này...

Vẫn là tác giả Reiko Shimizu "lên thớt"....

Ngay đến cả Light Novel cũng không thoát khỏi "nanh vuốt" của ê-kíp "đạo nhái":

Đó là Light Novel Quartett
Và được sử dụng làm tranh minh họa cho bộ truyện Bí Mật Tình Yêu Phố Angel...

Đây còn là một trường hợp chép lại khá lạ lùng khi mà... chẳng khác gì bản gốc ngoại trừ tên họa sĩ.

Nữ văn sĩ chỉ có thể viện cớ rằng “tôi không hề biết đến tác giả này” một hay hai lần! Nhưng mà, với con số nạn nhân bị “copy” lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm như thế này, liệu có lý do nào uẩn khúc đứng đằng sau ê-kíp của Girlne Ya hay không? Hay rốt cuộc, ngay cả chính Girlne Ya cũng đang bao che, bênh vực cho hành động “vô sỉ đạo sĩ” của đồng nghiệp của mình ở Tụ Tinh Thiên Hoa mà thôi? Dù sao thì, đây vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ cần được ê-kíp minh họa của Girlne Ya và Tụ Tinh Thiên Hoa trả lời!

Tranh của Radio Heaven (bên trái) và tranh của nhóm ê-kíp minh họa bị tố "đạo nhái" (bên phải)
![[+ +]](https://img.lostbird.vn/w80/2020/10/untitled-1-3.jpg)
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.